Vụ nam sinh 2K3 tử vong khi vào TP.HCM nhập học: Công bố nguyên nhân do nhảy sông tự tử

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Tại họp báo diễn ra vào chiều nay 16/2, Công an TP.HCM cho biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam sinh Nguyễn Văn Ng. (sinh năm 2003, quê Bình Định) là do tự tử. Phía cơ quan công an cũng cho biết, trong balo của nam sinh viên chứa vật thể nặng 10 kg.

Xem toàn bộ diễn biến vụ việc TẠI ĐÂY.

Chiều nay 16/2, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin vụ nam sinh viên Nguyễn Văn Ng. (sinh năm 2003, quê Bình Định) mất tích khi vào TP.HCM nhập học cách đây 4 ngày. Sáng hôm qua 15/2, thi thể của nam sinh này được tìm thấy trên sông Sài Gòn, qua khám nghiệm ban đầu không phát hiện dấu hiệu của một vụ án mạng.

Vụ nam sinh 2K3 tử vong khi vào TP.HCM nhập học: Công bố nguyên nhân do nhảy sông tự tử ảnh 1

Thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cung cấp thông tin. (Ảnh: Lao Động)

Tại buổi họp báo, Thượng tá Trần Văn Hiếu - Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM thông tin cho biết, vào sáng 12/2, khi Ng. đến bến xe Miền Đông thì không liên lạc với người nhà, mà đi xe ôm đến Đại học Công nghệ TP.HCM - HUTECH (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Sau đó, Ng. đi xe ôm khác đi đến địa điểm khác ở đường D2.

Vụ nam sinh 2K3 tử vong khi vào TP.HCM nhập học: Công bố nguyên nhân do nhảy sông tự tử ảnh 2

Ng. đi bộ đến một khách sạn trên đường Ung Văn Khiêm, sau đó thuê phòng tại đây nghỉ ngơi. Đến 3h55' ngày 13/2, Ng. rời khách sạn, mang theo balô hướng về khu Tân Cảng. Công an ghi nhận nạn nhân đi đến hẻm 243 đường Ung Văn Khiêm, rồi đi về hướng ra bờ sông Sài Gòn. Khoảng 4h sáng 13/2, camera khu vực này ghi nhận nạn nhân đã nhảy sông tự tử.

Quá trình khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng cho biết Ng. chết do ngạt nước, balo của nạn nhân cũng được tìm thấy gần hiện trường, nơi phát hiện thi thể, trong balo có một cục đá nặng khoảng 10 kg.

Trong khi đó, tối qua 15/2, thi thể nam sinh được đưa về quê nhà tại xã Tây An (huyện Tây Sơn, Bình Định) đến 5h sáng 16/2 linh cữu Ng. đã được đưa về đến nhà. Người thân, họ hàng, bà con lối xóm đã đứng hai bên con hẻm nhỏ để đón nam sinh. Nước mắt, tiếng khóc than, xót thương khiến tất cả không khỏi xót xa.

Vụ nam sinh 2K3 tử vong khi vào TP.HCM nhập học: Công bố nguyên nhân do nhảy sông tự tử ảnh 3

Mẹ của Ng., người ngồi gần quan tài đeo khăn tang khóc thương con. (Ảnh: Lâm Thiên)

Được biết, gia đình nam sinh Ng. thuộc diện khó khăn. Bố mẹ Ng. sống bằng nghề nông, nuôi thêm con bò để cho hai anh em Ng. ăn học. Ng. đỗ vào Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, nhưng học kỳ 1 do dịch bệnh nên cậu bạn học online ở nhà. Thời gian rảnh phụ giúp công việc gia đình. Sau Tết, trường có lịch học trực tiếp, Ng. tạm xa gia đình khăn gói lên Sài Gòn nhập học. Ngờ đâu sự việc đau lòng xảy ra. Ng. là học sinh giỏi suốt từ năm lớp 1 đến 12. Năm học nào nam sinh cũng nhận được giấy khen của nhà trường.

Vụ nam sinh 2K3 tử vong khi vào TP.HCM nhập học: Công bố nguyên nhân do nhảy sông tự tử ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?