Vụ mua bán sử dụng ma túy tại BV Tâm thần T.Ư I: Quản lý quá lỏng lẻo!

0:00 / 0:00
0:00
Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm liên quan trong vụ bay lắc, mua bán trái phép ma tuý trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Ảnh: IT
Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm liên quan trong vụ bay lắc, mua bán trái phép ma tuý trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Ảnh: IT
TP - Bên lề kỳ họp Quốc hội ngày 2/4, các đại biểu đều cho rằng, vụ việc “bay lắc”, mua bán trái phép chất ma tuý trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I là rất nghiêm trọng, không thể chấp nhận được và cần điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM): Rà soát, kiểm tra các bệnh viện

Tình trạng mua, bán trái phép chất ma tuý càng ngày càng báo động. Đặc biệt, điều rất đáng buồn là vụ việc diễn ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, lại xảy ra khi Quốc hội vừa thông qua Luật Phòng chống ma túy sửa đổi. Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, vụ việc để kéo dài như vậy mà không ai phát hiện, rõ ràng phải có tổ chức rất tinh vi, khép kín.

Có thể đây không phải vụ vi phạm đầu tiên và cũng không phải nơi duy nhất! Từ vụ việc này, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra các bệnh viện, vì tội phạm có thể cho rằng, đây là nơi an toàn nhất, không ai nghi ngờ. Bên cạnh đó cũng cần phải nghiêm khắc hơn trong công tác phòng, chống ma túy. Không chỉ người trực tiếp buôn bán, sử dụng kiếm lời từ ma túy mà cả người gián tiếp như vô trách nhiệm, cho nhập khẩu tiền chất, không quản lý ma túy... đều phải xử lý, nếu không sẽ làm băng hoại toàn xã hội.

Vụ việc xảy ra cho thấy việc quản lý trong các bệnh viện còn nhiều vấn đề, đòi hỏi cần xử lý nghiêm khắc từ cấp trên.

ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp): Truy cứu trách nhiệm để làm gương

Việc phát hiện một phòng bệnh nhân trong bệnh viện được trang bị đầy đủ cách âm, lắp loa lớn, đèn laze để sử dụng trái phép chất ma túy... là sự việc nghiêm trọng, chưa từng có. Để xảy ra sự việc này, phía Bệnh viện Tâm thần Trung ương I không thể nói không biết được. Trong khuôn viên bệnh viện, nếu lãnh đạo bệnh viện không biết, không hay, tôi cho là thiếu trách nhiệm.

Đối với việc này, cơ quan công an cần truy cứu trách nhiệm những người liên đới để làm gương. Bên cạnh việc xử lý hình sự các đối tượng là nhân viên của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I có vi phạm, cần phải tiếp tục truy cứu những người có trách nhiệm liên quan, và trách nhiệm của lãnh đạo bệnh viện. Đây là bài học cảnh tỉnh cho các cơ sở dịch vụ thuộc quản lý của Nhà nước.

ĐBQH Nguyễn Chiến (Hà Nội): Quản lý rất lỏng lẻo

Việc triệt phá ổ buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy này của cơ quan công an là kết quả đáng ghi nhận. Thật ngạc nhiên khi tại một bệnh viện, nơi các y, bác sĩ tập trung trí lực, vật lực để chữa bệnh, giúp cho người bệnh tâm thần trở lại trạng thái bình thường để hòa nhập cộng đồng lại trở thành ổ “bay lắc” ma túy có quy mô lớn, gây nguy hại cho xã hội và cộng đồng.

Đường dây này không chỉ cung cấp ma túy cho các đối tượng bệnh nhân mà còn buôn bán, tiêu thụ ra bên ngoài. Phải xem xét trách nhiệm của những người liên quan đến đâu, mức độ thế nào. Đặc biệt, cần điều tra xem tại sao trong một cơ sở khám chữa bệnh tâm thần lại có thể lắp phòng phục vụ cho việc “bay lắc”? Việc quản lý của bệnh viện như thế nào? Rõ ràng là vô cùng lỏng lẻo. Nếu như biết mà làm ngơ để cho tội phạm dễ dàng hoạt động thì cơ quan điều tra cần xác minh, làm rõ.

MỚI - NÓNG