Vụ làm giả hài cốt tại Quảng Trị: Gia hạn tạm giam 'cậu Thủy'

Vụ làm giả hài cốt tại Quảng Trị: Gia hạn tạm giam 'cậu Thủy'
Công an (CA) tỉnh Quảng Trị (QT) cho biết, cơ quan này đã quyết định gia hạn thêm 4 tháng tạm giam Nguyễn Văn Thúy (cậu Thủy), Mẫn Thị Duyên (vợ “cậu Thủy”) và Mẫn Đức Phương (em ruột Duyên).

Sau 4 tháng bắt tạm giam và gia hạn tạm giam lần một đối với vợ chồng “cậu Thủy” để điều tra hành vi làm giả hài cốt liệt sĩ, ngày 9/7, nguồn tin từ Công an (CA) tỉnh Quảng Trị (QT) cho biết, cơ quan này đã quyết định gia hạn thêm 4 tháng tạm giam Nguyễn Văn Thúy (cậu Thủy), Mẫn Thị Duyên (vợ “cậu Thủy”) và Mẫn Đức Phương (em ruột Duyên). Lý do gia hạn vì vụ án có tính chất phức tạp nên cơ quan chức năng phải tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó, như tin đã đưa, vào ngày 25/7/2013, đoàn tìm hài cốt của Ngân hàng Chính sách xã hội (NH CSXH) Việt Nam cùng “cậu Thủy” đã phát hiện, cất bốc 9 bộ hài cốt “liệt sĩ” tại thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai (huyện Gio Linh, QT). Nhưng vì nhiều điểm bất thường, nên cơ quan chức năng tỉnh không công nhận đó là hài cốt liệt sĩ.

Đến ngày 28/10/2013, CA tỉnh QT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Văn Thúy (55 tuổi) và vợ là Mẫn Thị Duyên (52 tuổi) tại nhà riêng ở thị trấn Chờ (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Quá trình điều tra, CA tỉnh QT tiếp tục bắt tạm giam Mẫn Đức Phương vào ngày 25.3.2014.

Thời điểm bị bắt tạm giam, “cậu Thủy” cùng NH CSXH Việt Nam đã thực hiện 4 lần cất bốc hài cốt “liệt sĩ” (gần 100 hài cốt) tại các tỉnh Đắc Lắc, Bình Phước, Quảng Trị.

Theo Hưng Thơ

Theo Báo Lao Động
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.