Vụ ki ốt bám đường: Các điểm kinh doanh thực phẩm sạch được đề xuất ra sao?

Được biết, ngoài điểm tại đường Nguyễn Hoàng, việc xây dựng ki ốt, chợ bán thực phẩm sạch đang được thực hiện nhiều điểm khác gây ắc tắc giao thông, làm xấu mỹ quan đô thị
Được biết, ngoài điểm tại đường Nguyễn Hoàng, việc xây dựng ki ốt, chợ bán thực phẩm sạch đang được thực hiện nhiều điểm khác gây ắc tắc giao thông, làm xấu mỹ quan đô thị
TPO - Liên quan việc dải đất nông nghiệp dọc đường Nguyễn Hoàng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), đang có chủ trương quy hoạch thành dãy ki ốt làm xấu bộ mặt đô thị, ách tắc giao thông, dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của địa phương để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng cũng như việc đề xuất cá địa điểm kinh doanh thực phẩm sạch ra sao.

Đường đi của đề xuất

Như Tiền Phong đã phản ánh, tuyến đường Nguyễn Hoàng dài hơn 1,5 km, tổng mức đầu tư hơn 180 tỷ đồng, thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), nối từ đường Phạm Hùng ra đường Lê Đức Thọ, hiện hình thành những cửa hàng, ki ốt nhếch nhác làm xấu bộ mặt đô thị, ách tắc giao thông.

Theo tìm hiểu, xuất phát từ việc chính quyền địa phương có chủ trương xây dựng thành các cửa hàng bán thực phẩm sạch, trong đó có khu đất đang hình thành các ki ốt nói trên. Sau đó, Giám đốc Sở Công thương có báo cáo, đề xuất với thành phố Hà Nội, đồng ý với đề nghị của UBND quận Nam Từ Liêm.

Ngày 19/4, Văn phòng UBND TP Hà Nội có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch TP Nguyễn Doãn Toản yêu cầu Sở TN-MT trường rà soát, kiểm tra, có ý kiến.

Ngày 2/6/2017, Sở TN-MT có báo cáo, trong đó cho rằng, đề xuất xây dựng ki ốt, chợ của quận Nam Từ Liêm là đúng quy hoạch đất. Sở này cũng mời các cơ quan liên ngành như: Sở Kế hoạch- Đầu tư, Tài chính, Ban GPMB, Sở Quy hoạch- Kiến trúc), và các liên ngành cũng đồng ý về chủ trương đối theo đề xuất của quận Nam Từ Liêm.

Trên cơ sở đó, ngày 27/7, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản có văn bản chấp thuận về nguyên tắc đối với đề xuất của quận Nam Từ Liêm, giao các sở hướng dẫn quận Nam Từ Liêm thực hiện.

Trách nhiệm ở đâu?

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở TN-MT cho hay, vấn đề trên liên ngành chỉ đồng ý về chủ trương, còn yếu tố giao thông đô thị sẽ xem xét cụ thể ở bước thực hiện dự án. Nếu yếu tố giao thông, đô thị không đạt sẽ thay đổi, chỉnh sửa chủ trương.

Đại diện Sở TN-MT cũng cho biết, không có chuyện sở tham mưu thành phố quy hoạch các dãy ki ốt nhỏ lẻ dọc đường Nguyễn Hoàng. Theo vị này, tháng 6/2017, quận Nam Từ Liêm và Sở Công thương có đề xuất xây dựng chuỗi thực phẩm sạch tại 11 vị trí trên địa bàn.

Tuy nhiên, sau khi khảo sát thực tế sở nhận thấy chỉ có 5/11 vị trí đủ tiêu chuẩn và đã có báo cáo để thành phố giao cho các đơn vị chức năng hướng dẫn quận Nam Từ Liêm thực hiện đúng theo trình tự.

“Ô đất mà người dân phản ánh tại tổ dân phố số 6 phường Mỹ Đình 2 nằm trong số các ô đất không phù hợp trở thành chuỗi thực phẩm sạch. Các ki ốt hiện có là công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp nên trách nhiệm xử lý thuộc về chính quyền địa phương”, vị này nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.