TPO - Ngày 7/4, đại sứ của Mỹ và Anh không đến dự cuộc họp phi chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Nga tổ chức, tập trung vào vấn đề phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine mà Nga cáo buộc Mỹ đứng sau, Tass đưa tin.
TPO - Thời nhà Tống, một mẫu vũ khí tương tự như vũ khí sinh hóa đã xuất hiện. Không chỉ có thể phát nổ còn có thể tỏa ra khói độc, lực sát thương rất lớn.
TPO - Mỹ bác bỏ cáo buộc của Nga rằng nước này đang hỗ trợ vận hành các phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine. Trước đó, Mátxcơva tuyên bố Kiev đang cố gắng tiêu huỷ chứng cứ để che đậy hành vi có thể bị coi là vi phạm Công ước về Vũ khí sinh học.
TPO - Khi Nga bắt đầu chiến dịch ở Ukraine, chính quyền Kiev đã ra lệnh “tiêu huỷ khẩn cấp” các mầm bệnh trong phòng thí nghiệm do Mỹ tài trợ ở gần biên giới Nga, Mátxcơva cho biết hôm 6/3.
TPO - Sử dụng các mô hình toán học, một nhóm chuyên gia Trung Quốc lập luận rằng ca mắc COVID-19 đầu tiên có thể đã xuất hiện trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 11/2019 ở Đông Bắc nước Mỹ, rất lâu trước khi dịch bùng phát ở Vũ Hán (Trung Quốc).
TPO - Gần đây, nhà chức trách Trung Quốc đã cho phép các phóng viên vào phòng thí nghiệm của Viện virus học Vũ Hán trong nỗ lực bác bỏ các thuyết âm mưu cho rằng virus SARS-CoV-2, nguyên nhân gây ra bệnh COVID-19, là một dạng vũ khí sinh học có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm.
TPO - Phòng thí nghiệm bí mật của Trung Quốc ở Vũ Hán vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn trong lúc có nhiều đồn đoán về những gì diễn ra sau cánh cửa đóng kín và khả năng cơ sở này liên quan đến đại dịch COVID-19.
TPO - Robert Farley, giáo sư thỉnh giảng tại Học viện Lục quân Mỹ cho rằng câu trả lời là không. Theo ông, không có bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào về khả năng một cuộc chiến tranh sinh học, trong bài viết trên National Interest.
TPO - Dù báo cáo thường niên năm 2019 của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng, Trung Quốc tham gia “các hoạt động sinh học với các ứng dụng lưỡng dụng tiềm năng” và cựu sĩ quan tình báo Israel, ông Dany Shoham, nói rằng, coronavirus mới có thể là một loại vũ khí sinh học, nhiều ý kiến chuyên gia và thông tin thực tế cho thấy, khả năng Trung Quốc cố tình hoặc vô tình thả coronavirus mới ra môi trường là rất thấp, thậm chí bằng không.
TPO - Các nhà khoa học Đức quốc xã ở trại tập trung Dachau khét tiếng có thể từng có kế hoạch dùng chiến tranh sinh học để tấn công trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai.
TPO - Một trong những trung tâm nghiên cứu virus lớn nhất thế giới - nơi chứa hàng loạt mầm bệnh Ebola, HIV, bệnh than và nhiều chủng nguy hiểm khác - đã bị cháy sau một vụ nổ khí gas.
TPO - Ngày 13/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Yuri Shvytkin cho rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) cần phải điều tra việc liên quân quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu sử dụng bom phốt pho trắng trong các vụ không kích tại Syria, nếu như thông tin này được xác thực.
TPO - Triều Tiên cho rằng việc Mỹ cáo buộc nước này “đang phát triển vũ khí sinh học” là một phần trong kế hoạch của Washington nhằm bóp nghẹt Bình Nhưỡng.
TPO - Các chuyên gia của Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên hiện đang sở hữu khoảng 1.000 máy bay không người lái, khả năng được sử dụng vào mục đích do thám, Dailymail đưa tin hôm 29/3.
Móc Acsimet dùng để phá chiến thuyền địch hay súng phun lửa sơ khai là những vũ khí kỳ lạ thời cổ đại được cho là có khả năng thay đổi cục diện chiến trường.
TPO - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa hành quyết dã man một giáo sư vật lý người Iraq vì từ chối hợp tác chế tạo vũ khí sinh học cho tổ chức này.
Theo nhận định của một chuyên gia an ninh thuộc trường Cao đẳng Navar War của Mỹ, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo có thể đã nghĩ đến việc sử dụng virus Ebola như một loại vũ khí sinh học để khủng bố trong một chiến lược lan truyền loại virus này ra toàn cầu.
TPO - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và dịch bệnh Ebola đang là hai nỗi đe dọa lớn nhất với phương Tây. Và giờ nỗi lo sợ của phương Tây được nhân đôi khi IS có thể dùng virut Ebola làm vũ khí sinh học.
TP - Thời gian gần đây, một số gia đình ở mặt đường những phố trung tâm như Phan Bội Châu, Lương Khánh Thiện, Quang Trung (thành phố Hải Phòng)... liên tiếp bị khủng bố bằng chai xăng, mắm tôm, dầu nhờn, sơn… lúc nửa đêm gây hoang mang dư luận.