Vũ khí chết người mang tên đồ chơi trẻ em

Vũ khí chết người mang tên đồ chơi trẻ em
Liên tiếp những vụ trẻ em ngộ độc tập thể do hít phải chất lạ từ các đồ chơi, thực phẩm có xuất xứ Trung Quốc khiến người dân không khỏi hoang mang, lo lắng.

Vừa qua, 32 học sinh tiểu học trường Tiểu học Chu Văn An (Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, Đắk Nông) phải nhập viện cấp cứu sau khi một loại đồ chơi hình lựu đạn có nguồn gốc từ Trung Quốc phát nổ. Vụ việc khiến dư luận vô cùng lo lắng trước những hiểm họa từ những đồ chơi Trung Quốc vẫn tồn tại xung quanh con em mình.

Cụ thể, ngày 16/1, hàng chục học sinh trường tiểu học Chu Văn An (thị trấn Đức An, Đắk Song, Đắk Nông) đã phải vào điều trị tại bệnh viện thị trấn do hít phải khí độc từ đồ chơi Trung Quốc phát nổ.

Vũ khí chết người mang tên đồ chơi trẻ em ảnh 1

Đồ chơi hình lựu đạn phát nổ khiến hàng chục em học sinh bị thương.

Theo đó, 32 học sinh xuất hiện triệu chứng khó thở, co cứng cơ, các chi và toàn thân nổi ngứa đã được tiếp nhận tại bệnh viện.

Được biết, trước khi vào giờ học các em đã mua một loại đồ chơi có hình thù gần giống quả lựu đạn ở cổng trường. Trong lúc chơi, do dẫm đạp, quăng ném làm cho quả đồ chơi phát nổ khiến 32 học sinh có triệu chứng choáng váng, khó thở, có em bị ngất xỉu.

Hình thù bên ngoài quả đồ chơi khá giống quả lựu đạn có hình mặt cười. Bên trong chứa một túi bột, có chất màu trắng, có nước có thể là hóa chất khiến các học sinh bị mẩn ngứa, nôn ói, tức ngực, khó thở và ngất xỉu.

Co giật vì hít phải khí từ hạt nhựa nở

Vụ 22 học sinh tại THCS Quảng Phong, Quảng Xương, Thanh Hoá phải nhập viện sau khi bị ngộ độc do hít phải khí lạ từ đồ chơi hạt nở ngâm nước, cũng đã được báo chí cảnh báo.

Không hiểu hạt nhựa nở trên chứa chất độc gì khiến các em khi chơi chúng đều có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng và co giật cơ…

Vũ khí chết người mang tên đồ chơi trẻ em ảnh 2

Hạt nhựa nở cũng từng gây nhiều mối nguy hiểm cho các em nhỏ.

Nhiều phụ huynh cũng đã từng mang thứ hạt này về tự kiểm chứng. Họ đã tiến hành làm thí nghiệm, thả một túi hạt cườm đủ màu sắc kia vào nước. Sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ những hạt cườm này hút nước và nở ra rất to. Tiếp đến, họ thả thêm một vài con cá cảnh vào bể nước có những hạt nhựa kia. Một lúc sau thì cá chết.

Tuy nhiên cho tới nay, loại hạt này vẫn được bày bán trên thị trường mà không có sự quan tâm, kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Nhập viện vì ăn kẹo trong đồ chơi Trung Quốc

Tháng 5/2013, một cháu nhỏ ở huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã nhập viện vì đi ngoài liên tục sau khi ăn những viên kẹo trong quả trứng đồ chơi nhãn hiệu Trung Quốc.

Vũ khí chết người mang tên đồ chơi trẻ em ảnh 3

Các hạt kẹo có màu bắt mắt đựng bên trong đồ chơi là nguyên nhân gây ngộ độc ở nhiều trẻ nhỏ.

Ở phần dưới đế của quả trứng, khi tháo chân quả trứng ra, bên trong có thêm một loại đồ chơi nhỏ. Đó có thể là chiếc còi khi thổi phát ra âm thanh hoặc là một chiếc cốc nhựa nhỏ xíu…

Đặc biệt, có một gói kẹo với những viên kẹo sặc sỡ sắc màu, trên bề mặt của túi kẹo nhỏ không có nhãn mác, không ghi thành phần, hạn sử dụng...

Súng, kẹo thổi bong bóng có thể gây hỏng hệ miễn dịch

Loại súng, kẹo thổi bong bóng nguy hiểm này có thể tìm mua ở bất cứ khu vui chơi giải trí cho trẻ em, hàng tạp hóa nào gần trường học hoặc các khu dân cư, với giá chỉ 1.000 đồng/tuýp thổi bóng và khoảng 50.000- 70.000 đồng/chiếc súng bắn bong bóng.

Keo thổi bóng là một ống dài dẹt hai đầu, trẻ em có thể thổi thành hình bong bóng trong suốt đẹp mắt. Loại keo này có mùi rất hăng như mùi sơn, chỉ cần ngửi vài lần là có thể bị chóng mặt, đau đầu.

Loại keo thổi bóng và súng bắn bóng này là mặt hàng do Trung Quốc sản xuất, bao bì sản phẩm in toàn chữ Trung Quốc, ngoài ra không có bất cứ thông tin nào về thành phần, nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm.

Vũ khí chết người mang tên đồ chơi trẻ em ảnh 4

Túi keo thổi bóng gây hỏng hệ miễn dịch.

Theo các chuyên gia hóa học, dung dịch nước xà phòng thổi bong bóng trong súng thổi bong bóng của Trung Quốc được tạo nên chủ yếu là bởi các chất hoạt động bề mặt.

Để làm tăng tính dai của những quả bóng này, nhà sản xuất có thể cho thêm một số chất, chủ yếu là glycerin với tỷ lệ đậm đặc tùy độ dai mong muốn. Hóa chất này khi ngấm vào cơ thể sẽ gây ra những phản ứng tức thì đối với người mẫn cảm như dị ứng, mẩn ngứa...

Đối với các trường hợp khác, nó có thể ngấm dần vào cơ thể làm hỏng hệ thống miễn dịch.

Chơi thú nhún có thể bị teo cơ quan sinh dục

Thú nhún được coi là món đồ chơi “hàng hiệu” của bé. Gần đây, Singapore vào cuộc kiểm nghiệm, khẳng định thứ đồ chơi này có chứa chất độc ảnh hưởng tới sức khỏe trẻ em.

Tại Việt Nam, khi đem đi kiểm nghiệm, chuyên gia y tế đã phát hiện nồng độ chất dẻo phthalates trong loại thú nhún này cao gấp nhiều lần so với quy định về chất lượng và an toàn sản phẩm.

Vũ khí chết người mang tên đồ chơi trẻ em ảnh 5

Loại thú nhún có chứa chất độc hại gây nguy hiểm cho sức khỏe trẻ em.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhóm phthalates sở hữu những tác hại nghiêm trọng đến sức khoẻ. Theo đó, các hợp chất phthalates có thể làm suy giảm sự phát triển của bộ phận sinh dục của bé trai và về lâu dài dễ làm cho cơ quan sinh sản của nam giới bị "teo" lại.

Sau những nghiên cứu thống kê, người ta thấy có khoảng 25% nam giới gặp phải trục trặc này có liên quan tới hợp chất phthalates. Ngoài ra, hoạt chất này gây ra những ngộ độc cấp tính có thể gây tử vong tại chỗ.

Ngoài những 'vũ khí' độc hại kể trên, hiện nay trên thị trường cũng đang bày bán tràn lan nhiều sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây độc cho trẻ song cũng chưa có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Đây thực sự là điều rất nguy hiểm, cần sự quan tâm của toàn xã hội.

Theo VTC News
MỚI - NÓNG