Vụ Hieuthuhai bị lột quần áo trên game show Việt là quá phản cảm, câu view

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hieuthuhai dần phải lột bỏ quần áo khi chơi game trên “2 ngày 1 đêm” tạo tranh cãi lớn. Sự việc gây lo ngại về chuyện câu view bằng nhục dục và việc bình thường hóa trò đùa xác thịt trên sóng truyền hình, dấy lên mối lo ngại về vấn đề lạm dụng tình dục ngoài đời thực.

Lột quần áo trần trụi trên truyền hình trở nên bình thường?

Trong trò chơi cùng các thành viên 2 ngày 1 đêm tập 30, Hieuthuhai dần bị lột sạch quần áo khi mọi người đoán sai bài hát. Anh trốn mình trong chiếc thùng carton che đi bộ phận cơ thể nhạy cảm. Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm cùng các chiến hữu còn lại trong đội liên tục xốc thùng, giật mạnh để chàng rapper thảng thốt, rơi vào tình huống trái khoáy.

Ban đầu, chương trình không chỉ định Hieuthuhai mà do Trường Giang lựa chọn, cho rằng giọng ca Ngủ một mình nên là người cởi đồ vì đẹp. Phía chương trình cũng cho biết nghệ sĩ đều biết luật chơi, họ có tham khảo kịch bản gốc của Hàn Quốc, đồng thời chuẩn bị thêm phụ kiện cho nhân vật để tránh trường hợp “lột sạch sẽ”.

Vụ Hieuthuhai bị lột quần áo trên game show Việt là quá phản cảm, câu view ảnh 1Vụ Hieuthuhai bị lột quần áo trên game show Việt là quá phản cảm, câu view ảnh 2

Hình ảnh Hieuthuhai trần trụi, rúm ró ôm thùng giấy thu hút hơn 120.000 lượt thích, 11.000 bình luận trên một trang showbiz lớn. Hầu hết cư dân mạng tỏ ra vui vẻ, hài hước khi chứng kiến cảnh này. Nhiều người còn để lại lời bình luận bông đùa: “Đề nghị chương trình đừng che lại cho nó đúng nghĩa là show thực tế”, “bỏ cái thùng ra thì dễ thương hơn”, “chưa bao giờ muốn làm cái thùng giấy như thế này”… Bên cạnh đó là nhiều lời lẽ quấy rối tình dục khiến người ta đỏ mặt.

Với những khán giả cảm thấy khó chịu trước hình ảnh không mảnh vải che thân của Hieuthuhai thừa nhận họ giật mình khi đọc bình luận: “Tôi không hiểu mọi người thấy hay ho gì ở chuyện lột đồ một ai đó?”, “Không bàn đến vụ chơi trong game show, chỉ nói đến nhiều bạn gái quấy rối người khác bằng ngôn từ thôi. Top bình luận đồng tình và hùa theo. Làm vậy rồi khi nào bình đẳng giới được vậy?”…

Nghệ sĩ đồng ý với kịch bản, song không có nghĩa khán giả mặc định Hieuthuhai chấp nhận những lời bình luận khiếm nhã về giới tính, cơ thể. Sự đùa cợt tưởng chừng như vô hại đó cũng có thể hiểu là hành vi quấy rối tình dục.

Hieuthuhai và việc dùng nhục dục để câu view

Tham gia 2 ngày 1 đêm, Hieuthuhai trở nên nổi tiếng hơn, trở thành gương mặt triển vọng, hút người xem trên show truyền hình thực tế. Rapper gen Z còn là nghệ sĩ tạo xu hướng, có gương mặt sáng được yêu thích, dễ hiểu vì sao chỉ cần khoảnh khắc khoe da thịt của anh cũng đủ khiến khán giả chú ý.

Trò chơi cởi đồ phỏng lại theo kịch bản gốc, nhưng chưa chắc cái gì ở nước ngoài cũng tốt. “Bạn có quyền thả rông tại nhà, tại nhóm nhỏ riêng tư, nhưng dùng nó để câu view trên sóng truyền thông không hạn chế lứa tuổi thì không nên”, một khán giả chia sẻ.

Vụ Hieuthuhai bị lột quần áo trên game show Việt là quá phản cảm, câu view ảnh 3

Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai - người thường lên tiếng về vấn đề giới tính/xu hướng tính dục – bày tỏ quan điểm: “Trò chơi lột đồ bản chất dựa vào sự tưởng tượng và dục tính khi chứng kiến cơ thể kẻ khác dần dần trở nên lõa lồ như trong một màn thoát y. Nó kích thích sự khoái chí, tò mò khi yếu tố nhạy cảm và cấm kỵ được phép phô bày theo-từng-thang-bậc, khiến sự khoái cảm được đẩy dần lên cao, tạo ra kịch tính. Hình ảnh Hiếu như không có gì quá phản cảm. Anh chỉ để lộ đôi chân. Sự phản cảm đến từ quá trình leo thang từng bước của việc lột từng món đồ chứ không phải một hình ảnh trong khoảnh khắc”.

Với nhiều người câu chuyện này còn đáng nói hơn nếu đổi lại là nhân vật nữ, phản ứng và hệ quả sẽ ra sao, liệu có êm xuôi như nhân vật nam?

“Nhiều khán giả thấy vui khi xem một gã đàn ông bị lột đồ nhưng sẽ thành phản cảm nếu đó là một cô gái. Tiêu chuẩn kép tức là da thịt đàn ông thì có thể dễ dàng đem ra để mua vui hơn da thịt phụ nữ, vì suy nghĩ kiểu mặc định đàn ông ‘thực ra thích được như thế’”, tiến sĩ Phương Mai nói.

Theo chị, đài truyền hình có lẽ cần cân nhắc các ranh giới “riêng tư” và “công cộng” trong việc dùng yếu tố “nhục dục” để tạo nội dung chương trình khi phục vụ khán giả đại chúng dù có sự đồng thuận hay không.

MỚI - NÓNG