Vụ gỗ lậu tại Đắk Nông: Nhiều câu hỏi không được trả lời

Toàn cảnh buổi họp báo
Toàn cảnh buổi họp báo
TPO - Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk từ chối trả lời nhiều câu hỏi về vụ án vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản liên quan đến ông trùm gỗ Phượng “râu”.

Ngày 3/5, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo định kỳ tháng 4/2018 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt nhiều câu hỏi về vụ án vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản liên quan đến ông trùm gỗ Phan Hữu Phượng (SN 1968, với biệt danh Phượng “râu”), trong đó có những câu hỏi về  bãi tập kết gỗ của Phượng “râu” tại Vườn Quốc gia Yok Đôn, huyện Buôn Đôn, sát đồn Biên phòng 747 (thuộc Bộ chỉ  huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk).

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tuấn Hà từ chối trả lời những câu hỏi này với lý do vụ việc do lực lượng của Bộ Công an điều tra, chứ không phải do tỉnh Đắk Lắk làm.

"Hiện Cục Cảnh sát môi trường (C49), Bộ Công an đang điều tra và đã có những kết quả tích cực. Trong khi đó, Vườn Quốc gia Yok Đôn là do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, chưa bàn giao cho địa phương. Thế nên tại cuộc họp báo này, chúng ta không bình luận hoặc thảo luận gì xoay quanh câu chuyện này. Nói câu chuyện này là không ổn lắm, vượt tầm của chúng ta. Xin phép nhà báo không trao đổi vấn đề này”, ông Hà nói.

Như Tiền Phong đã thông tin, lúc 4h ngày 27/4, lực lượng của C49 phối hợp với Văn phòng cơ quan CSĐT và Bộ Tư lệnh CSCĐ bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển trái phép lâm sản (gỗ) trên hai xe ô tô mang biển số: 61C-07.270 và 61L-3057 tại khu vực thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jút. Các đối tượng khai, số gỗ trên xe được vận chuyển từ tiểu khu 464, thuộc VQG Yok Đôn gần đồn BP 747 thuộc Bộ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Chủ số gỗ nói trên là ông Phan Hữu Phượng.

Quá trình kiểm tra bãi tập kết gỗ gần đồn BP 747, cơ quan chức năng phát hiện nhiều dụng cụ máy cưa, xẻ gỗ, xe “đặc chủng” chuyên chở gỗ…

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.