Trước băn khoăn của thí sinh liệu các trường đại học có bỏ chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh, TS Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội, đã giải đáp tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2024, tổ chức sáng ngày 17/3.
Các chuyên gia cho rằng việc chuyển thành đại học cho thấy quyết tâm và của trường đại học, song cần giải trình thuyết phục câu hỏi chất lượng được nâng cao thế nào và người học được lợi gì.
TPO - Sáng ngày 30/10, Báo Tiền Phong phối hợp cùng trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV) tổ chức tọa đàm với chủ đề: ‘An toàn không gian mạng cho sinh viên’.
TPO - Bộ GD - ĐT đề nghị các cơ sở đào tạo khẩn trương thực hiện rà soát tất cả các trường hợp thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm và đối sánh với danh sách nguyện vọng của thí sinh tải từ cơ sở dữ liệu của hệ thống.
TPO - Quy chế và công tác tuyển sinh năm 2022 cơ bản được giữ ổn định, phát huy những ưu điểm, những thành công đã đạt được từ công tác tuyển sinh những năm vừa qua.
TP - Theo Bộ GD&ĐT, dự kiến thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2022 không thay đổi so với năm 2021. Cụ thể, kỳ thi được tổ chức trong 3 ngày từ 6 đến 8/7.
TP - Nhiều nhà khoa học nhận định, các quy định về nghiên cứu hiện nay có những điểm mờ, có thể rất chặt với nhiều người nhưng lại thoáng bất ngờ với ai đó.
TP - Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT đã chính thức có văn bản yêu cầu trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ dừng việc tuyển sinh đào tạo liên thông ngành Dược sai quy định.
TP - Từ 1/7, Luật Giáo dục Đại học sửa đổi (Luật GDĐH) chính thức đi vào cuộc sống. Mọi quyết sách của trường ĐH được chuyển giao từ tay hiệu trưởng sang hội đồng trường. Thậm chí, đến lúc nào đó, hiệu trưởng cũng chỉ là người đi làm thuê. PV Tiền Phong trao đổi với bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT xung quanh câu chuyện tự chủ của các trường ĐH khi luật đi vào cuộc sống.