Vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình: Có thí sinh được nâng tới 26,45 điểm

Ông Nguyễn Quang Vinh (áo trắng bên phải) nguyên là trưởng phòng Khảo thí của Sở GD&ĐT Hòa Bình, một trong ba đối tượng bị khởi tố vì nâng điểm cho thí sinh.
Ông Nguyễn Quang Vinh (áo trắng bên phải) nguyên là trưởng phòng Khảo thí của Sở GD&ĐT Hòa Bình, một trong ba đối tượng bị khởi tố vì nâng điểm cho thí sinh.
TPO - Kết luận của cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kết luận, vụ gian lận điểm thi ở tỉnh Hoà Bình, 77 thí sinh có dấu hiệu bị can thiệp nâng điểm, 140/210 bài thi của 56 thí sinh bị tẩy xoá… có trường hợp thí sinh thi môn Hóa học được nâng lên 9,25 điểm và có thí sinh điểm thi 3 môn đã được tăng lên 26,45 điểm.

Theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, kết quả chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT xác định 140 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh (có danh sách kèm theo) được can thiệp, nâng điểm ít nhất từ 0,2 điểm đến cao nhất 9,25 điểm/ một môn thi.

Bộ GD&ĐT đã thực hiện việc chấm thẩm định kết quả bài làm của thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia các năm 2017 và 2018 tại tỉnh Hòa Bình theo đề nghị của Cơ quan điều tra Bộ Công an.

Kết quả chấm thẩm định sẽ là kết quả chính thức của kỳ. Nó được dùng để thay thế cho kết quả trước đây và được sử dụng để xét tốt nghiệp THPT, được sử dụng để xét tuyển sinh ĐH,CĐ. Do đó, Bộ GD&ĐT có công văn yêu cầu Sở GD&ĐT Hòa Bình cập nhật ngay kết quả chấm thẩm định lên hệ thống phần mềm quản lý thi.

Tiến hành rà soát xét công nhận tốt nghiệp cho các thí sinh này. Thông báo kết quả này đến học viện, các trường ĐH, CĐ mà có các thí sinh liên quan đang theo học và xử lý theo quy định hiện hành.

Như vậy, theo quy định hiện hành, kết quả cập nhật lại của thí sinh thấp hơn điểm chuẩn của các trường thí sinh đang theo học thì đương nhiên thí sinh sẽ bị loại và một kỳ học vừa qua của thí sinh tại trường sở tại không có giá trị. Thậm chí nếu không đủ điểm tốt nghiệp, thí sinh sẽ bị trượt tốt nghiệp.

Ông Mai Văn Trinh cũng cho biết, Bộ cũng đã có kết quả chấm thẩm định tại Sơn La. Sắp tới, Công an sẽ công bố thông tin cụ thể.

Tối 11/3, trao đổi với Tiền Phong, giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình, Bùi Trọng Đắc cho biết Sở chưa nhận được công văn của Bộ GD&ĐT. Khi nào nhận được, Sở sẽ xử lý theo sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.