Vụ ‘giam lỏng’ phóng viên ở Quảng Ngãi: Mỏ đất lộ ra hàng loạt sai phạm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Qua kiểm tra bước đầu tại mỏ đất đã “giam lỏng” nhóm phóng viên báo chí Trung ương, cơ quan chức năng phát hiện, 8/10 mốc giới tại mỏ đất Dông Cây Dừa không còn trên thực địa, khai thác ngoài phạm vi cho phép gần 800 m2 và không đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, khai thác mỏ.

Sáng 8/9, đại diện Sở Tài nguyên và môi trường (TN&MT) Quảng Ngãi cho biết, đã phối hợp với Phòng TN&MT huyện Bình Sơn, chính quyền địa phương lập đoàn kiểm tra thực địa mỏ đất Dông Cây Dừa (thuộc xóm 1, thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) được cấp cho Công ty TNHH Lý Tuấn.

Qua kiểm tra, bước đầu cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm. Tại hiện trường, có đến 8/10 mốc giới tại mỏ đất Dông Cây Dừa đã không còn trên thực địa.

Ngoài ra, bằng thiết bị định vị cầm tay, cơ quan chuyên môn phát hiện Công ty TNHH Lý Tuấn đã khai thác vượt ngoài mốc giới (điểm M5) khoảng 10m, với diện tích gần 800m2 và không đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, khai thác mỏ, không có hệ thống cảnh báo an toàn với khu vực xung quanh.

Vụ ‘giam lỏng’ phóng viên ở Quảng Ngãi: Mỏ đất lộ ra hàng loạt sai phạm ảnh 1

Lực lượng chức năng kiểm tra tại mỏ Dông Cây Dừa.

Theo đại diện Sở TN&MT, việc lập biên bản và chỉ ra các sai sót của doanh nghiệp trong quá trình khai thác mỏ mới chỉ là bước sơ bộ. Đối với khối lượng đất đã được doanh nghiệp này khai thác trái quy định và vận chuyển khỏi mỏ, đơn vị sẽ tính toán lại một cách cụ thể để truy thu, xử lý theo quy định của pháp luật.

“Trước mắt, đoàn lập biên bản và yêu cầu Công ty TNHH Lý Tuấn phải khai thác đất đúng mốc giới, đúng diện tích được cấp phép, khẩn trương phục hồi, cắm lại các mốc giới, giăng dây cảnh báo nguy hiểm trên các bờ đường quanh mỏ”, đại diện Sở TN&MT thông tin thêm.

Liên quan đến vấn đề trên, sáng 8/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cũng đã có công văn hỏa tốc về việc kiểm tra nội dung thông tin phản ánh của báo chí.

Theo đó, vào ngày 6/9, theo phản ánh của các cơ quan báo chí, trong quá trình tác nghiệp tại vị trí gần mỏ đất Dông Cây Dừa do Công ty TNHH Lý Tuấn làm chủ, nhóm phóng viên báo chí Trung ương công tác tại Quảng Ngãi đã bị người của Công ty uy hiếp, cản trở việc ghi nhận hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đất này khi có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở TN&MT phối hợp với Sở Xây dựng và UBND huyện Bình Sơn khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh nội dung mà báo chí phản ánh; xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đất Dông Cây Dừa (nếu có) theo đúng quy định và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/9.

Vụ ‘giam lỏng’ phóng viên ở Quảng Ngãi: Mỏ đất lộ ra hàng loạt sai phạm ảnh 2

Chủ mỏ đất cho xe đổ đất bịt kín lối ra, “giam lỏng” xe của phóng viên trong nhiều giờ liền.

Trước đó, ngày 6/9, một nhóm phóng viên báo chí Trung ương đã vào mỏ đất Dông Cây Dừa ghi nhận. Khi tác nghiệp xong, nhóm phóng viên đi ra khỏi mỏ đất, bất ngờ trên đường đi bị hai xe tải dán logo “Lý Tuấn” chặn đường. Sau khi biết là nhà báo, hai xe tải trên đã đổ hết đất có sẵn trên xe, bịt kín lối đi. Phóng viên bị “giam lỏng” trong nhiều giờ liền, phải cầu cứu đến UBND huyện và Công an huyện Bình Sơn, Sở TT&TT.

Được biết, mỏ đất Dông Cây Dừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp cho Công ty TNHH Lý Tuấn không qua đấu giá, có Giấy phép khai thác số 69/GP-UBND ngày 07/11/2018, trong thời hạn 5,5 năm.

Mỏ đất có diện tích 3ha, trữ lượng gần 494.000m3, công suất khai thác 90.000m3/năm, có ranh giới, tọa độ khu vực thuê đất và khai thác để phục vụ các công trình, dự án tại huyện Bình Sơn, cụ thể như: Đường gom, vòng xoay thuộc gói thầu A3 (Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi); Đường Trì Bình – Dung Quất; Khu dân cư xã Bình Thạnh, Kho chứa hàng hóa và giới thiệu sản phẩm tại thôn Mỹ Long, xã Bình Long, huyện Bình Sơn.

MỚI - NÓNG