Vụ “ém” 17 ngàn lô đất tái định cư: “Chúng tôi biết trả lời dân thế nào?”

ĐB cho rằng UBND thành phố chưa trả lời rõ ràng vụ “ém” đất tái định cư (trong ảnh: một trong những lô đất TĐC ở Đà Nẵng). Ảnh: Nam Cường.
ĐB cho rằng UBND thành phố chưa trả lời rõ ràng vụ “ém” đất tái định cư (trong ảnh: một trong những lô đất TĐC ở Đà Nẵng). Ảnh: Nam Cường.
TP - Dư luận vô cùng bức xúc, vì sao đến tận hôm nay vẫn chưa làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể sai phạm vụ 'ém' 17 ngàn lô đất (TĐC) được phát hiện từ 2010 - 2014 tại Đà Nẵng.

Chiều 7/7, tại phiên thảo luận kỳ họp HĐND thành phố Đà Nẵng lần 14 khóa VIII, đa phần ý kiến của các ĐB yêu cầu UBND thành phố công khai kết quả xử lý vụ “ém” 17 ngàn lô đất (TĐC) được phát hiện từ 2010 - 2014. 

“Dư luận vô cùng bức xúc, vì sao đến tận hôm nay vẫn chưa làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể sai phạm trong việc báo cáo không trung thực, không chính xác đất TĐC. Giải trình của UBND thành phố là không thể chấp nhận” - ĐB Nguyễn Quốc Bình nói.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, có tới 690 lượt ý kiến của cử tri toàn thành phố bức xúc về công tác đền bù, giải tỏa, đặc biệt vụ việc báo cáo không trung thực, thiếu chính xác của các BQL, Công ty quản lý đất… mấy năm qua, dẫn tới việc “thừa’’ tới 17 ngàn lô đất. Trong khi đó, hàng ngàn dân giải tỏa chờ đất, sống cảnh nhà thuê, thành phố phải bỏ tiền hỗ trợ. “UBMTTQ Việt Nam thành phố đã kiến nghị tại kỳ họp lần 11, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thấu đáo. Tại kỳ họp này, cử tri yêu cầu UBND thành phố phải công khai, minh bạch kết quả xử lý cho dân biết”.

ĐB Nguyễn Quốc Bình, người mấy kỳ họp trước chất vấn vấn đề này cho hay, đến bây giờ, ông vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. “Chúng tôi nhận được báo cáo 129 của UBND thành phố, nhưng báo cáo này thiếu chính xác. Từ năm 2010, báo cáo (số 61, ngày 19/12/2010) của UBND thành phố rồi 2011 cũng có một báo cáo về vấn đề này mà đến tận năm 2014 mới phát hiện ra. Kể từ khi phát hiện ra chuyện giấu đất đến nay, vẫn chưa rõ kết quả xử lý. Khi dân hỏi, chúng tôi biết trả lời thế nào?”. 

Theo ĐB Bình, UBND thành phố cho rằng do thiếu nhân lực quản lý, kiểm tra các BQL, Cty nên xảy ra tình trạng báo cáo thiếu chính xác là không thể chấp nhận. “UBND thành phố lại nói không phân công ai phụ trách chuyện quản lý đất? Đó là vi phạm pháp luật. Đất đai do nhà nước quản lý mà nói lãnh đạo không phân công ai phụ trách?”. 

Theo ông Võ Văn Thương (nguyên Chánh VP UBND thành phố), sở dĩ có chuyện báo cáo không chính xác là một phần sai sót của… lịch sử và một phần mâu thuẫn giữa báo cáo và đất thực tế. “Chúng tôi đã xử lý trách nhiệm của một số tập thể, cá nhân bằng hình thức kỷ luật. Hiện đã có 3 đồng chí tự nhận khuyết điểm” – ông Thương cho biết.

Dự kiến phiên thảo luận, chất vấn ngày hôm nay và ngày mai nội dung này sẽ là “điểm nóng” của kỳ họp.

Tạm dừng thu phí đường bộ xe mô tô

Tại phiên họp hôm qua, Bí thư Thành ủy Trần Thọ đã nêu 3 hướng xử lý đối với 3 vấn đề và được các ĐB HĐND thành phố nhất trí thông qua, gồm: tạm dừng thu phí đường bộ đối với xe mô tô; quản lý bệnh viện ung bướu và thu hồi các dự án treo.

Theo đó, 100% ĐB thống nhất, kể từ 7/7, Đà Nẵng tạm dừng thu phí đường bộ đối với xe mô tô, giao UBND thành phố báo cáo lên Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo. 

ĐB cũng nhất trí, từ ngày 2/9, chuyển Bệnh viện (BV) Ung bướu Đà Nẵng sang BV công, do nhà nước quản lý, tiếp tục thực hiện mục đích thiện nguyện, chữa trị miễn phí cho người nghèo Quảng Nam – Đà Nẵng.

Đối với dự án Khu CNTT tập trung (thung lũng Silicon), các ĐB thống nhất giao các UBND thành phố, các sở, ban ngành nghiên cứu thu hồi trong tháng 7.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.