Vụ đổ tàu E1: TGĐ Tổng Cty đường sắt bị khiển trách

Vụ đổ tàu E1: TGĐ Tổng Cty đường sắt bị khiển trách
Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Hữu Bằng, ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Cty Đường sắt Việt Nam do liên quan về trách nhiệm trong vụ đổ tàu khách E1 ngày 12/3/2005.

Hồi 11h50 ngày 12/3/2005, tại thôn Hỏi Dừa (địa phận Đá Bàng, thị trấn Lăng Cô, TT-Huế) tàu E1 chạy từ Hà Nội vào TPHCM do chạy quá tốc độ cho phép 72% nên bị lật làm 12 hành khách thiệt mạng, gần 80 người khác bị thương.

Hình thức kỷ luật được áp dụng đối với ông Nguyễn Hữu Bằng là hình thức khiển trách. Ngày 25/4, Hội đồng Quản trị Tổng Cty Đường sắt VN đã có Công văn số 873 về báo cáo kiểm điểm, xử lý vụ tai nạn tàu E1.

Theo đó, 2 Phó Tổng Giám đốc và 4 cán bộ của Tổng Cty Đường sắt VN bị phê bình nghiêm khắc.

MỚI - NÓNG