Vụ điện kế điện tử: Gói thầu 13,6 tỷ, phải chi 186 tỷ đồng!

Vụ điện kế điện tử: Gói thầu 13,6 tỷ, phải chi 186 tỷ đồng!
TP - Kết luận điều tra về về sai phạm trong vụ điện kế điện tử cho thấy nhóm Lê Minh Hoàng, Lê Văn Hoành đã móc nối, đạo diễn phi vụ điện kế điện tử “dỏm” làm Nhà nước thiệt hại gần 200 tỷ đồng.
Vụ điện kế điện tử: Gói thầu 13,6 tỷ, phải chi 186 tỷ đồng! ảnh 1
Lê Minh Hoàng

Đối tượng móc nối của Lê Minh Hoàng, Lê Văn Hoành là nhóm Wong Justin Kaleung (Singapore).

Trong ngày hôm nay (10/8), cơ quan điều tra sẽ chuyển hồ sơ 17 bị can trong vụ án sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố với 3 tội danh: Cố ý làm trái, sản xuất và buôn bán hàng giả, trốn thuế.

Về phía Cty Điện lực TPHCM, có những cựu lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp này, như: Lê Minh Hoàng (SN 1945) - giám đốc, nguyên đại biểu Quốc hội; Lê Văn Hoành (SN 1946) - Phó giám đốc; Nguyễn Văn Hiệp (SN 1960)- Trưởng phòng (TP) kỹ  thuật; Lê Ngô Hữu Thiện Tâm (SN 1944) và Thái Minh Dương (SN 1969)- TP Hợp tác quốc tế và XNK; Phạm Kim Hưng (SN 1962) - TP tài chính kế toán; Nguyễn Ngọc Hồ (SN 1963) và Huỳnh Ngọc Thành (SN 1967) là Trưởng và Phó phòng kinh doanh; Thiều Túc (SN 1952) - Phó giám đốc Trung tâm thí nghiệm điện.

Còn phía Cty liên doanh Linkton Vina, có: Trần Thị Liên (SN 1959) - Phó Chủ tịch HĐQT; Trần Công Điền (SN 1941) - Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1970) - TP Kinh doanh; Đặng Thị Kim Liên (SN 1974) - Kế toán trưởng.

Ngoài ra còn có 2 người Mỹ là Wong Justin Kaleung và Wong Ka Ho, nguyên là Tổng và Phó Tổng GĐ Cty Linkton Vina cũng bị qui buộc trách nhiệm hình sự nhưng cả hai đều bỏ trốn, cơ quan điều tra đã có lệnh truy nã quốc tế.

Liên minh ma quỷ

Lê Minh Hoàng đã ký tờ trình số 3028 gửi cho Tổng Cty điện lực Việt Nam (EVN) để xin đấu thầu quốc tế nhằm sửa chữa lớn, vận hành và sửa chữa thường xuyên lưới điện TPHCM, năm 2004. Trong đó có gói thầu lắp đặt điện kế kỹ thuật 1 pha với số lượng 40.000 chiếc, đơn giá 340.000 đồng/chiếc, tổng giá trị 13,6 tỷ đồng. S

au khi được duyệt, Lê Ngô Hữu Thiện Tâm theo chỉ đạo của Lê Minh Hoàng đã thay đổi nội dung mời thầu. Theo đó số lượng điện kế được giảm xuống 10.000 chiếc, nâng giá thành lên 580.000 đồng/chiếc. Đây là kế hoạch được sắp sẵn của nhóm Lê Minh Hoàng và Lê Văn Hoành nhằm chẻ nhỏ gói thầu để thực hiện hành vi sai phạm sau này.

Ngày 10/12/2003, Cty Điện lực TPHCM chính thức  mở gói thầu dự án này và có 3 nhà thầu tham gia là Cty thiết bị đo điện Hà Nội (EMIC) với giá chào 593,750 USD; Cty sản xuất Thương mại Vinh Thuận (giá 685,860 USD); Cty Linkton - Singapore của Wong Justin Kaleung (giá 383,000 USD).

Song, trên thực tế Cty Vinh Thuận tham gia thầu chỉ với tư cách “chân gỗ”, vì sau này chính Wong Justin Kaleung, trong vai trò là Tổng GĐ Linkton Vina đã giao cho Cty Vinh Thuận nhập thiết bị trị giá hàng tỷ đồng. Và dĩ nhiên, với mức chênh lệch về giá chào thầu này, Cty Linkton - Singapore đã dễ dàng hạ gục EMIC.

Từ đây “bộ tam” triển khai kế hoạch móc tiền nhà nước. Phía Hoàng và Hoành đưa Cty “sân sau” là Quang Trung do Trần Thị Liên làm giám đốc (vợ của Đàm Quốc Trung, nguyên cán  bộ Cty Điện lực TPHCM) vào liên doanh với Linkton - Singapore để cho ra đời Cty Linkton Vina, nơi đã ra đời mấy trăm nghìn chiếc ĐKĐT “dỏm” mà ĐLTP đã gắn cho dân.

Cố ý làm trái nhưng không tham ô?

Từ đây, số hợp đồng mua điện kế điện tử từ Linkton Vina và mua 25 bộ đầu đọc lên tới 14 hợp đồng, có tổng trị giá 185,973 tỷ đồng. Trong đó Lê Minh Hoàng ký 11 cái, Lê Văn Hoành ký 3.

Thế nhưng điều khó hiểu ở đây, với hành vi cố ý làm trái gây thiệt hại cho nhà nước với số tiền lớn như trên nhưng trong quá trình điều tra, nhóm bị can này lại “vô tội” ở hành vi tham ô.

Theo kết luận điều tra, số tiền hàng trăm tỷ đồng nói trên sau khi được ĐLTP thanh toán hết cho Linkton Vina thì Cty này đã chi trả hết vào chi phí sản xuất, mua sắm thiết bị nhà xưởng. Chẳng những thế Cty này còn thiếu nợ Cty Sinh Chế và một doanh nghiệp ở nước ngoài khoảng tiền hơn 12 tỷ đồng.

Mặt khác, Linkton Vina còn bị qui buộc tội trốn thuế nhập khẩu hơn 3 tỷ đồng.

 Cơ quan điều tra cũng ra lệnh kê biên khối lượng tài sản khổng lồ của các bị can. Trong đó, Lê Minh Hoàng bị kê biên 2 lô đất , 1 căn hộ ; Lê Văn Hoành: 1 lô đất hơn 5.000 m2, 1 căn nhà; Lê Ngô Hữu Thiện Tâm 1 căn nhà và 18 miếng vàng SJC, 45 chiếc nhẫn; Thiều Túc với 2 lô đất hơn 3.000 m2, 220 triệu đồng...   

MỚI - NÓNG