Vụ điện kế điện tử: Chữ ký không phải để trang trí

Vụ điện kế điện tử: Chữ ký không phải để trang trí
TP - Đó là nhận định của chủ tọa phiên xét xử vụ điện kế điện tử trong ngày 20/5 đối với bị cáo Lê Văn Hoành - nguyên Phó Giám đốc Cty Điện lực TPHCM.
Vụ điện kế điện tử: Chữ ký không phải để trang trí ảnh 1
Bị cáo Lê Văn Hoành. Ảnh: Hữu Vinh. 

Nhận định trên được Chủ tọa Nguyễn Đức Sáu đưa ra vì trong suốt thời gian thẩm vấn, ông Lê Văn Hoành cứ lặp lại điệp khúc ba không: không hay, không biết, không nhớ về những gì mà ông đồng ý cho Cty Linkton - Singapore thầu cung cấp điện kế điện tử cho Cty Điện lực TPHCM.

“Chữ ký của bị cáo không phải để trang trí. Nó liên quan đến việc mua sắm vật tư với giá trị rất lớn nên bị cáo không thể nói như vậy được” - Chủ tọa nói.

Ba luận điểm bị cáo Hoành đưa ra để chứng minh ông không phạm tội “Cố ý làm trái...”, gồm: không tham gia quá trình thành lập hồ sơ mời thầu; không được nhóm tài chính - thương mại (nằm trong tổ chuyên gia xét thầu do ông Hoành làm tổ trưởng) báo cáo những vi phạm trong hồ sơ của nhà thầu Linkton - Singapore; không có trách nhiệm thực hiện quy định kiểm định đúng thủ tục pháp lý khi cho phép sử dụng điện kế điện tử, vì đây là trách nhiệm của phó giám đốc phụ trách kỹ thuật của Cty.

Chủ tọa cho rằng, những điều này sẽ được Hội đồng xét xử xem xét các chứng cứ trong hồ sơ, cũng như thực tế diễn biến tại phiên tòa.

Liên quan đến hai căn nhà mà bị cáo này cho Linkton - Singapore tổ chức sản xuất điện kế điện tử giả, gắn mác Singapore, ruột Trung Quốc, tại đường Hồ Văn Huê, Phú Nhuận, ông Hoành nói: “Kể từ khi cho thuê, bị cáo chưa bao giờ đặt chân đến căn nhà của mình”.

“Không lẽ trong một thời gian dài, Cty Linkton - Singapore thuê nhà bị cáo để làm bậy mà bị cáo không kiểm tra, không phát hiện?” - Hội đồng xét xử đặt vấn đề.

“Đó là vi phạm của họ, họ làm thì họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật” - Ông Hoành đáp.

Ngày 20/5, Hội đồng xét xử cũng thẩm vấn nhóm bị cáo khác trong nhóm tội “Cố ý làm trái…” là Phạm Kim Hưng - nguyên trưởng phòng tài chính kế toán; Nguyễn Ngọc Hồ - nguyên trưởng phòng kinh doanh; Lê Ngô Hữu Thiện Tâm và Thái Minh Dương - nguyên trưởng phòng Hợp tác quốc tế và xuất nhập khẩu; Nguyễn Trung Thảo - nguyên Phó phòng Tài chính kế toán.

Bốn bị cáo Hưng, Hồ, Tâm, Dương đều thừa nhận có sai phạm, nhưng cho rằng, họ chỉ là người giúp việc, không có quyền quyết định, phải nghe theo chỉ đạo của các sếp. Riêng Thảo phản cung vì cho rằng, bị cơ quan điều tra gài. 

MỚI - NÓNG