Vụ đánh ghen gây chấn động Trung Quốc

Vụ đánh ghen gây chấn động Trung Quốc
TP - Trong một buổi truyền hình trực tiếp, Hồ Tử Vi, nữ MC của Đài truyền hình Bắc Kinh - vợ của Trương Bân, MC của đài truyền hình trung ương TQ đã cướp diễn đàn và tố cáo chồng mình ngoại tình.
Vụ đánh ghen gây chấn động Trung Quốc ảnh 1
Trương Bân đến kéo Hồ Tử Vi khỏi diễn đàn trong khi các nhân viên ngăn không cho quay phim chụp ảnh sự kiện.

15 giờ chiều ngày 28/12/2007 vừa qua, kênh Thể thao của đài truyền hình trung ương TQ (CCTV) làm lễ đổi tên thành kênh Thể thao Olimpic và được truyền hình trực tiếp.

Buổi lễ đang tiến hành bình thường, đến khi MC của chương trình là Trương Bân giới thiệu nữ tuyển thủ bóng bàn Vương Nam lên phát biểu thì một sự cố bất ngờ xảy ra: Hồ Tử Vi, nữ MC của Đài truyền hình Bắc Kinh (BTV) và là vợ của Trương Bân đã xông lên cướp diễn đàn tố cáo chồng mình ngoại tình.

Trương Bân và các nhân viên trường quay vội xông tới can ngăn, đẩy Hồ Tử Vi ra khỏi trường quay. Vụ lộn xộn diễn ra mấy phút mới lập lại được trật tự. Đây quả là một sự cố chưa từng có gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của CCTV.

Được biết cả Trương Bân và Hồ Tử Vi đều đã trải qua một cuộc hôn nhân. Năm 2001, họ quen nhau trong khi cùng đi đưa tin về đội tuyển bóng đá TQ rồi yêu nhau. Hồ Tử Vi đã “tấn công” Trương Bân quyết liệt, kết quả hai người chia tay với người chồng và vợ đang có và kết hôn vào năm 2003.

Tuy nhiên, Hồ Tử Vi luôn ghen tuông với những nữ đồng nghiệp trẻ đẹp của chồng. Cô khẳng định Trương Bân phản bội mình và nói đã có đầy đủ chứng cứ về sự phản bội của chồng. Song người ta không thể ngờ Hồ Tử Vi lại có thể hành động quyết liệt đến thế.

Qua video clip hiện đang lưu hành rộng rãi trên mạng, người ta có thể nghe rõ những lời của Hồ Tử Vi trước ống kính máy quay bất chấp sự ngăn cản của mọi người.

Cô nói: “Hôm nay tôi lên đây không phải với tư cách một MC mà với tư cách vợ của ngài Trương Bân đứng cạnh tôi đây, đến để cho mọi người(…). Xin mọi người vài phút…

Hôm nay là ngày đặc biệt đối với Kênh thể thao Thế vận, một ngày đặc biệt đối với ngài Trương Bân, đối với tôi cũng là ngày đặc biệt. Vì hai giờ trước đây, tôi biết ngoài tôi ra, Trương Bân tiên sinh còn có quan hệ không chính đáng với một phụ nữ khác.

Sang năm là Năm Thế vận hội, cả thế giới đều hướng về Trung Quốc, thế nhưng một nhà ngoại giao Pháp đã nói: nếu người TQ không có quan niệm giá trị thì tất cả phỏng có ý nghĩa gì? Các anh đối xử với một người phụ nữ yếu đuối thế này sao?... Các anh không có chút lương tri nào hay sao?

Buông tôi ra! Còn lâu TQ mới trở thành một nước lớn được! Hôm nay là ngày Chủ nhật cuối cùng, ngày mai mọi người được nghỉ lễ dài dài. Tôi và Trương Bân thì không thể… Xin lỗi mọi người!”.

Sự kiện xảy ra đã gây nên cuộc thảo luận xôn xao trên các diễn đàn mạng. Tuyệt đại đa số các dân mạng đều phê phán Hồ Tử Vi, rất ít người chia sẻ hay tán thành cách làm của cô ta.

“Vì sao một chuyện riêng tư mà làm ầm ĩ đến thế? Làm như thế không chỉ làm mất mặt Trương Bân mà còn mất mặt cả CCTV, mất mặt cả quốc dân TQ. Kênh truyền hình Thế vận là của quốc gia, sao lại đem việc riêng của mình làm bẩn kênh thông tin đại chúng như thế”.

Có người cho Hồ Tử Vi là “bị điên”. Tuy vậy cũng có một số người khen cô ta “dũng cảm” đã dám vạch trần bộ mặt của chồng, đã “giành thắng lợi”.

Kết cục mới nhất của sự kiện này là: Hồ Tử Vi làm đơn xin ly hôn Trương Bân, Trương Bân làm đơn xin thôi việc, còn Hồ Tử Vi cũng bị Đài TH Bắc Kinh buộc thôi việc.

Lan Hương
Theo Tân Hoa

MỚI - NÓNG