Vụ đánh bom chấn động Thái Lan nhằm vào người nước ngoài

Hiện trường vụ đánh bom rung chuyển Bangkok.
Hiện trường vụ đánh bom rung chuyển Bangkok.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan vừa cho hay, vụ đánh bom chấn động nước này xảy ra tối 17/8 tại Bangkok là cố tình nhằm vào các du khách nước ngoài với mục đích gây tổn hại cho ngành du lịch và nền kinh tế Thái Lan. 

Theo BBC, thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan đưa ra. Ông Prawit tuyên bố sẽ truy lùng đến cùng những kẻ đứng đằng sau vụ tấn công đẫm máu khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương. Ông nhận định, “những kẻ tấn công nhằm vào các du khách nước ngoài để gây tổn hại ngành du lịch và nền kinh tế Thái Lan”.

Tối 17/8, hai quả bom phát nổ bên ngoài đền Erawan, tại khu Childlom, trung tâm Bangkok. Theo báo cáo, tại vị trí xảy ra vụ nổ, cảnh sát Thái Lan đã tìm thấy quả bom thứ ba. 

Theo truyền thông Thái Lan, trong số những người thiệt mạng có ít nhất 4 du khách nước ngoài là công dân Trung Quốc và Philippines. Ngoài ra, các nạn nhân bị thương có du khách Trung Quốc, Singapore, Malaysia,…

Cảnh sát trưởng Thái Lan Somyot Poompummuang cho hay, những kẻ tấn công đã sử dụng loại bom ống với khoảng 3kg thuốc nổ TNT.

Erawan là ngôi đền Hindu nổi tiếng nhưng được hàng nghìn tín đồ Phật giáo viếng thăm mỗi ngày và thu hút lượng lớn người nước ngoài.

Hiện vẫn chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm vụ tấn công.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG