Vụ dàn xếp tỷ số SEA Games 28: U23 Việt Nam vô can

Cảnh sát Singapore bắt giữ các nhân vật tham gia dàn xếp tỷ số. Ảnh: Jakarta Post.
Cảnh sát Singapore bắt giữ các nhân vật tham gia dàn xếp tỷ số. Ảnh: Jakarta Post.
Nhân vật dàn xếp tỷ số Nasiruddin (quốc tịch Indonesia) vừa bị tòa án Singapore phạt 30 tháng tù vì dàn xếp tỷ số tại SEA Games vừa qua nhưng U23 Việt Nam không dính dáng đến vụ việc này.

Tại trận tranh hạng ba SEA Games bóng đá nam, thầy trò Miura đã hạ Indonesia 5 bàn không gỡ để đoạt huy chương đồng bóng đá nam.

Ngay sau đó, báo chí xứ vạn đảo đưa tin nghi ngờ trận đấu này bị dàn xếp tỷ số. 

Tuy nhiên, báo chí Indonesia vừa đưa tin, Nasiruddin cùng với hai người khác tìm cách thông đồng với trưởng đoàn đội U23 Đông Timor và đề nghị hối lộ 15.000 đô la Singapore để vị này tác động đến tỷ số trận Indonesia- Đông Timor. Thế nhưng, âm mưu này đã bị cảnh sát Singapore phát hiện và trận đấu giữa hai đội diễn ra bình thường, Indonesia thắng 1-0.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.