Vụ cướp ngân hàng ở Hà Nội: Trưởng phòng giao dịch bị dí súng vào đầu đe dọa

Khẩu súng đối tượng dùng để uy hiếp cướp tài sản. Ảnh: Thanh Hà
Khẩu súng đối tượng dùng để uy hiếp cướp tài sản. Ảnh: Thanh Hà
TPO - Sau khi đi vào cửa ngách ngân hàng để cướp tiền ở các quầy giao dịch, Ngọc dí súng vào đầu trưởng phòng giao dịch ngân hàng đeo dọa “Mày báo động phải không, nếu mày báo động tao bắn”.
Mìn tự chế bằng… hộp sữa, hộp phấn
Liên quan đến vụ cướp xảy ra tại ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh, Công an bắt giữ hai đối tượng là Hoàng Ngọc (SN 1978) và Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, cùng trú tại Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội). Quá trình điều tra, Công an xác định, Hoàng Ngọc nguyên là Tổng Giám đốc Cty chuyển phát nhanh GNN Express trụ sở tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Năm 2018, Cty làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản, nợ tiền của khách hanfng không có khả năng khắc phục nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng để trả nợ và tiêu sài cá nhân. Khoảng tháng 4/2020, Ngọc tìm mua 1 khẩu súng dạng colt xoay tự chế bắn đạn thể thao keo theo hộp 40 viên đạn trên mạng với giá 12 triệu đồng. Đến tháng 7, đối tượng tiếp tục tự làm một vật giống quả mìn bằng hộp sữa, hộp phấn… cuốn bằng băng dính đen và mua áo chống nắng, kính, khẩu trang, găng tay,… và rủ Mạnh cùng tham gia cướp gân hàng. Ngày 26/7, hai đối tượng hẹn gặp nhau ở nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy), tại đây, Ngọc cho Mạnh xem khẩu súng, đạn cùng 1 quả mìn tự chế. Hai đối tượng bàn bạc kế hoạch thống nhất cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh, khi lấy được tiền tiếp tục cướp xe máy của người đi đường bỏ trốn.
Vụ cướp ngân hàng ở Hà Nội: Trưởng phòng giao dịch bị dí súng vào đầu đe dọa ảnh 1  Đối tượng Ngọc (trái) và Mạnh bị bắt giữ.
Sáng hôm sau, Ngọc đi xe buýt tới điểm hẹn tại xã Ngọc Liệp (Thanh Oai) còn Mạnh đi xe máy tới. Hai đối tượng thay quần áo, đeo khẩu trang,... bắt xe buýt tới ngân hàng. Gần 10h, Ngọc và Mạnh đi bộ vào trong ngân hàng, tại đây, Ngọc cầm khẩu súng hô “Cướp đây” còn Mạnh cầm bọc nilon màu đen hô “Tất cả ngồi im”. Khi thấy chiến sĩ cảnh sát tiến tới, Ngọc nổ súng bắn lên trần nhà, Mạnh ném bọc màu đen xuống đất đe dọa “Thuốc nổ đây, nếu hô tao cho nổ”. Sau đó, đối tượng cầm súng đi vòng vào các quầy giao dịch ném tiền ra ngoài để đồng phạm cho vào túi. Trong quá trình lấy tiền, Ngọc dí súng vào đầu Trưởng phòng giao dịch đe dọa “Mày báo động phải không, nếu mày báo động tao bắn”. Sau khi cướp hơn 900 triệu đồng, các đối tượng bỏ chạy ra ngoài dùng súng cướp chiếc xe máy của người đàn ông đang chờ rút tiền tại cây ATM và bỏ trốn hướng Đại Lộ Thăng Long.
Vụ cướp ngân hàng ở Hà Nội: Trưởng phòng giao dịch bị dí súng vào đầu đe dọa ảnh 2 Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn (áo trắng) tham dự buổi họp thông tin vụ cướp.
36 giờ truy bắt hung thủ
Theo cơ quan Công an, trên đường bỏ trốn, các đối tượng phát hiện có người đuổi theo đã ném 52 tờ tiền mệnh giá 100 nghìn đồng xuống đường với mục đích để họ nhặt tiền không truy đuổi. Trên Đại lộ Thăng Long, hai đối tượng dừng lại thay quần áo, giầy, mũ, sau đó, Ngọc chia cho Mạnh 50 triệu đồng và hẹn nhau tại nhà nghỉ trên đường Nguyễn Chí Thanh tiếp tục chia tiền. Tại nhà nghỉ trên, Ngọc kiểm đếm được hơn 900 triệu đồng nên tiếp tục chia cho Mạnh 200 triệu đồng. Mạnh cầm tiền quay về nhà thì đến khoảng 23h ngày 28/7 bị Công an bắt giữ. Về phần Ngọc điều khiển xe máy của Mạnh gửi ở bãi xe gầm cầu Thăng Long rồi bắt xe khách về quận Ngô Quyền (Hải Phòng) lẩn trốn và vứt khẩu súng, đạn, mìn giả tại ao nước ngõ 384 Lạch Tray. Đến khoảng 4h45 ngày 29/7, Ngọc bị Công an bắt giữ. Cũng theo cơ quan Công an, Ngọc và Mạnh quen nhau từ năm 2018, do cùng nghiện game. Do chơi cờ bạc và nợ tiền nhiều người, Ngọc nảy ý định cướp ngân hàng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chiều 29/7, tại trụ sở, Công an quận Đống Đa chính thức thông tin vụ nổ súng cướp hơn 940 triệu đồng tại ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh trên đường Huỳnh Thúc Kháng vào sáng 27/7.

Tham dự có Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội, đã khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia điều tra vụ án. Ngoài ra, Bộ Công an cũng gửi thư khen, biểu dương các lực lượng thuộc Công an Hà Nội.

Ngoài ra, Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ cũng gửi thư khen Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội và Công an quận Đống Đa sau khi khám phá vụ án cướp ngân hàng sử dụng vũ khí nóng, tính chất manh động.

Ông Vương Đình Huệ biểu dương việc điều tra, bắt giữ 2 nghi phạm chỉ trong thời gian rất ngắn của Công an Hà Nội, đặc biệt trong thời điểm Hà Nội và cả nước đang nỗ lực phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

MỚI - NÓNG