Vụ cổng chào Kon Tum: ‘Lơ’ để vi phạm tồn tại?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 5 cổng chào trên trục đường Hồ Chí Minh (QL14 và QL24, đoạn qua tỉnh Kon Tum) đã được chỉ rõ vi phạm và đề nghị tháo dỡ khoảng 3 tháng trước nhưng đến nay bất ngờ được hoàn thành, hoạt động.
Vụ cổng chào Kon Tum: ‘Lơ’ để vi phạm tồn tại? ảnh 1

Cổng chào trên đường Hồ Chí Minh, đoạn từ Gia Lai vào TP Kon Tum, đến nay bất ngờ hoàn thành, hoạt động khi chưa được cơ quan chức năng chấp thuận về mặt hồ sơ

Ngày 2/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, cơ quan chức năng vẫn chưa chấp thuận về mặt hồ sơ đối với đơn đề nghị chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng của UBND TP Kon Tum về 5 cổng chào vi phạm trên trục đường Hồ Chí Minh (QL14 và QL24, đoạn qua tỉnh Kon Tum).

Trước đó, Chi cục Quản lý đường bộ III.4 (Cục Quản lý đường bộ III, Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đã chỉ rõ 5 cổng chào trên có vi phạm gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, lắp đặt khi chưa được chấp thuận hồ sơ thiết kế...

Chi cục Quản lý đường bộ III.4 đề nghị UBND TP Kon Tum chỉ đạo tháo dỡ các cổng chào vi phạm nhưng địa phương này vẫn không chấp hành. Đến nay các cổng chào “bất ngờ” hoàn thành, đi vào sử dụng.

Nhiều người thường xuyên đi qua Kon Tum nhận định, việc làm cổng chào bây giờ không còn phù hợp, bởi họ đi đường phải tập trung di chuyển nên chẳng ai đọc các khẩu hiệu chạy ngang cổng chào. Chưa kể, Kon Tum là tỉnh miền núi, khi mưa bão về cổng chào nếu không được làm kiên cố dễ bị quật đổ.

"Tôi thấy cổng chào nhiều nơi khi mưa bão đến bị thổi bay rất nguy hiểm, chẳng hiểu vì sao TP Kon Tum lại triển khai làm khi chưa được chấp thuận hồ sơ thiết kế", lái xe N.V.T (40 tuổi, TP Pleiku, Gia Lai) chia sẻ.

Như Tiền Phong đã phản ánh, Kon Tum là tỉnh khó khăn trong việc cân đối nguồn lực đầu tư phát triển nhưng lại không ngại chi 20 tỷ đồng để xây dựng 13 cổng chào (trong đó có 5 cổng chào vi phạm- PV) trên các tuyến đường chính của TP Kon Tum.

Thế nhưng, trả lời về việc xử lý trách nhiệm đối với vi phạm trên, ông Nguyễn Thanh Mân- Chủ tịch UBND TP Kon Tum lại cho rằng: "Còn thiếu giấy phép, giấy chấp thuận của Tổng cục Đường bộ chứ vi phạm gì?".

MỚI - NÓNG