Vụ 'cò xe' lộng hành ở BV Việt Đức: Điều tra dấu hiệu tiêu cực

Công an quận Hoàn Kiếm ra quân xử phạt xe cứu thương, taxi dừng đỗ sai quy định trước cổng BV Việt Đức ngày 25/8
Công an quận Hoàn Kiếm ra quân xử phạt xe cứu thương, taxi dừng đỗ sai quy định trước cổng BV Việt Đức ngày 25/8
TP - Liên quan nạn “cò xe” lộng hành ở Bệnh viện Việt Đức, taxi và hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường gây ùn tắc trước cổng bệnh viện này, Công an quận (CAQ) Hoàn Kiếm, Hà Nội đã có phản hồi với báo Tiền Phong. 

Lập danh sách quản lý đối tượng "cò xe"

 Thượng tá Bùi Văng Đang, Phó trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho biết, ngay sau khi báo nêu, UBND quận đã phối hợp với Sở GTVT, CAQ, BV Việt Đức, các phường trực thuộc họp bàn giải pháp. 
Theo ông Đang, từ đầu năm 2020 đến nay, tại khu vực các bệnh viện trên địa bàn xảy ra tổng cộng 12 vụ phạm pháp hình sự, trong đó riêng BV Việt Đức xảy ra tới 11 vụ. Công an quận đã điều tra, khám phá được 8/12 vụ việc, xử lý 8 đối tượng. 

“Trong năm 2020, công an quận phối hợp với Tổ công tác 142 của công an thành phố Hà Nội quét vét địa bàn, bắt giữ nhiều đối tượng “cò mồi” khám chữa bệnh, “cò xe” cứu thương tại BV Phụ sản Trung ương, BV Việt Đức để lập hồ sơ xử lý. Riêng tại BV Việt Đức đã xử lý 8 đối tượng “cò xe” cứu thương”, ông Đang cho hay. 

Đối với các đối tượng “cò xe” được Tiền Phong phản ánh, theo lãnh đạo CAQ Hoàn Kiếm, đơn vị này đã lập danh sách quản lý, nhiều lần gọi hỏi, răn đe, yêu cầu cam kết không tái phạm. Điển hình là các đối tượng Vũ Việt Hùng (Hùng “Bưởi”), Mai Trung Dũng (Dũng “Quảng”), Đoàn Cao Minh (Minh “Si líp”), Mai Chế Linh (Linh “Ma”), Trần Hồng Hà (Hà “sáu ngón”),…

Phó trưởng CAQ Hoàn Kiếm thừa nhận, do chế tài xử phạt đối với các đối tượng “cò mồi” chưa nặng nên chưa đủ sức răn đe, nhiều đối tượng vẫn tái phạm. 

Theo trung tá Nguyễn Thành Công, đội trưởng đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh, CAQ Hoàn Kiếm, trước khi báo Tiền Phong phản ánh, ngày 21/8 Công an phường Hàng Bông đã lập hồ sơ xử phạt hành chính 4 đối tượng, mức phạt 200.000 đồng/trường hợp. 
Liên quan tới thông tin các đối tượng “cò xe” đe dọa bảo vệ BV Việt Đức, ông Đang cho biết phía CAQ đã làm việc với đại diện bệnh viện và tổ trưởng bảo vệ. 

“Chúng tôi tiếp thu thông tin từ báo Tiền Phong. Đồng thời, chấn chỉnh toàn bộ cán bộ chiến sĩ, yêu cầu khi làm việc phải chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an Nhân dân. Nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và của ngành Công an”. 
Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm


“Nếu phát hiện trường hợp nào vi phạm, sẽ kiên quyết bắt giữ, xử lý theo quy định”, ông Đang khẳng định. 

Phản hồi thông tin các “cò xe” tiết lộ một tháng phải nộp 1 triệu đồng cho công an phường Hàng Trống, Phó trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho hay: “Ngay sau khi báo đưa tin, Trưởng Công an quận đã yêu cầu lãnh đạo công an phường Hàng Trống họp khẩn cấp, thông báo cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ để rà soát, báo cáo. Các cán bộ, chiến sĩ đều cam kết không có chuyện tiêu cực”. Dẫu vậy, Thượng tá Bùi Văn Đang cho biết sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, khi có kết quả sẽ thông tin tới báo Tiền Phong. 

Đề xuất lắp camera phạt nguội

 Về nạn hàng rong, quán cóc bủa vây BV Việt Đức, Trung tá Nguyễn Thành Công, đội trưởng đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh ( CAQ Hoàn Kiếm) cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, các đơn vị công an quận đã xử phạt hành chính 630 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại đây. Tổng số tiền xử phạt lên tới 324 triệu đồng. 

Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại tuyến đường Phủ Doãn, trước cổng BV Việt Đức, Phó trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho biết, Sở Giao thông vận tải TP Hà Nội đã ra thông báo từ ngày 16/7 cấm taxi lưu thông trên đường Phủ Doãn hướng Hàng Bông đi Tràng Thi, chỉ được lưu thông một chiều hướng Tràng Thi đến Hàng Bông. Đồng thời, cấm các loại phương tiện dừng đỗ trên phố Phủ Doãn chiều Tràng Thi đi Hàng Bông, đoạn từ Tràng Thi qua cổng BV Việt Đức (14 Phủ Doãn) đến phố Ấu Triệu. 

Về lâu dài, lãnh đạo công an quận Hoàn Kiếm cho biết đã kiến nghị phía BV Việt Đức lắp đặt camera trước khu vực cổng bệnh viện, giao cho công an quản lý để phạt nguội các trường hợp vi phạm. Ngoài ra, CAQ Hoàn Kiếm cũng đề nghị BV Việt Đức nghiên cứu phương án cho xe taxi, cứu thương chở bệnh nhân đi vào từ cổng Phủ Doãn, ra cổng Tràng Thi, hoặc mở thêm cửa ra phía Phủ Doãn. 

Liên quan thông tin này, ông Nguyễn Anh Toàn, Trưởng phòng Hành chính quản trị BV Việt Đức cho biết đang chờ xin ý kiến lãnh đạo bệnh viện xem xét để phối hợp thực hiện. 

MỚI - NÓNG