Vụ cô giáo chửi học viên: Gỡ biển trung tâm Anh ngữ MST

Biển hiệu của trung tâm Anh ngữ có cô giáo xưng mày tao, chửi học sinh là "lợn" đã bị gỡ bỏ biển hiệu (vị trí khoanh đỏ).
Biển hiệu của trung tâm Anh ngữ có cô giáo xưng mày tao, chửi học sinh là "lợn" đã bị gỡ bỏ biển hiệu (vị trí khoanh đỏ).
Sáng 7/5, tại cơ sở chính của trung tâm Anh ngữ MST, nơi có cô giáo xưng "mày tao", chửi học viên là “lợn” và đuổi ra khỏi lớp, đã bị gỡ biển tên. Trung tâm vắng tanh, không có học viên nào đến học.

Trao đổi với PV chiều 7/5, ông Kiều Văn Minh, Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra và làm việc với Trung tâm Anh ngữ MST. Đơn vị này đang chờ tổng hợp kết quả và có báo cáo lãnh đạo Sở.

Tại địa chỉ trung tâm ở tòa nhà Green Star, khu vực Bắc Từ Liêm, vị trí treo biển Trung tâm MST English đã bị tháo bỏ. Công nhân đã quét sơn lên như chưa từng có biển hiệu ở đây.

Thoạt nhìn bên ngoài, không còn nhận ra nơi đây vừa có sự hiện diện và bảng tên của một trung tâm tiếng Anh.

Vụ cô giáo chửi học viên: Gỡ biển trung tâm Anh ngữ MST ảnh 1 Bên trong cơ sở ở khu vực Bắc Từ Liêm vắng tanh không một bóng người.
Địa chỉ thứ hai của trung tâm tại tòa B, 197 Trần Phú, Hà Đông, đơn vị này có thuê 2 phòng học và khu vực lễ tân đã hoàn thiện thiết bị. Bảo vệ tòa nhà thông tin, có khoảng gần 10 học sinh theo học một số ngày trong tuần.

Tuy nhiên trong sáng 7/5, cơ sở này cũng vắng tanh không một bóng học viên. Bên trong vắng lặng, không có người trực.

Cơ sở tại tầng 4, 170 Bạch Mai, trung tâm này đã có hợp đồng thuê nhà từ ngày 1/4/2018. Hiện đơn vị thuê mới hoàn thiện lắp đặt thiết bị, chưa có biển hiệu bên ngoài toà nhà. Quản lý khu nhà cho biết, do chưa khai trương nên chỉ có một vài học sinh đến học.

Vụ cô giáo chửi học viên: Gỡ biển trung tâm Anh ngữ MST ảnh 2 Bên trong các lớp học tại đây cũng vắng lặng
Vụ cô giáo chửi học viên: Gỡ biển trung tâm Anh ngữ MST ảnh 3 Công nhân đang sơn lại tường, nơi vừa tháo biển hiệu của trung tâm MST. (Ảnh: Tùng Lâm).

Như PV đưa tin trước đó, tối 5/5, một thành viên facebook bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh giáo viên tiếng Anh có tên Kim Tuyến và học viên đôi co với những ngôn từ chợ búa. Cô Tuyến là người sáng lập nên Trung tâm tiếng Anh MST.

Cao trào của đoạn chửi, cô giáo này nói: “Có một hay 10 trung tâm cũng không thể dạy lợn thành người được" hoặc "mặt người nhưng óc lợn", "Đây là sân chơi của tao...". Ở cuối đoạn clip, cô giáo này đuổi học viên ra khỏi lớp.

Ngay sau khi Sở GD&ĐT phối hợp cùng cơ quan công an vào cuộc kiểm tra trong ngày 6/5 cho thấy, cả 3 địa chỉ của trung tâm MST đều chưa được cấp phép.

Đầu tháng 2/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành của Từ Liêm đã yêu cầu trung tâm cung cấp giấy phép hoặc đóng cửa nhưng trung tâm này không thực hiện.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.