Hà Nội:

Vụ chủ biệt thự tự ý chặt cây, lát vỉa hè trái phép: Xử lý trách nhiệm cán bộ

TPO - Lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai khẳng định, ngoài việc yêu cầu chủ biệt thự số 34BT4 Bán đảo Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) hoàn trả lại toàn bộ đoạn vỉa hè và cây xanh như nguyên trạng ban đầu theo quy hoạch, UBND quận sẽ kiểm điểm cả trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra vi phạm.
Sẽ kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân
Ông Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai-phụ trách xây dựng đô thị cho biết, liên quan đến bài viết “Biệt thự đô thị mẫu Hà Nội tự chặt cây, lát vỉa hè sai quy hoạch” trong đó phản ánh chủ căn biệt thự số 34BT4 Bán đảo Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) tự ý đào gốc cây xanh, lát lại vỉa hè trái phép phía UBND quận có văn bản chỉ đạo UBND phường Hoàng Liệt xử lý vi phạm theo phản ánh của báo Tiền Phong.
Vụ chủ biệt thự tự ý chặt cây, lát vỉa hè trái phép: Xử lý trách nhiệm cán bộ ảnh 1 UBND quận Hoàng Mai yêu cầu chủ biệt thự số 34BT4 Bán đảo Linh Đàm tự ý chặt cây xanh, lát vỉa hè bằng đá trái phép phải hoàn trả lại đúng nguyên trạng ban đầu.
Cụ thể, UBND quận giao UBND phường Hoàng Liệt xử lý vi phạm đối với hành vi cải tạo vỉa hè trái phép của chủ căn biệt thự số 34BT4 theo quy định. Đồng thời, yêu cầu chủ căn biệt thự số 34BT4 có phương án khắc phục hoàn trả nguyên trạng vỉa hè, cây xanh phía trước căn biệt thự.
“Trường hợp chủ căn biệt thự số 34BT4 không tự khắc phục, UBND phường áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc phải khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra”, ông Tùng thông tin.
UBND quận cũng yêu cầu UBND phường Hoàng Liệt khẩn trương thực hiện, hoàn thành và báo cáo UBND quận kết quả; phúc đáp báo Tiền Phong trước ngày 15/8.
Theo vị Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, ngoài việc yêu cầu chủ biệt thự số 34BT4 hoàn trả lại toàn bộ đoạn vỉa hè và cây xanh như nguyên trạng ban đầu theo quy hoạch, UBND quận sẽ kiểm điểm cả trách nhiệm cán bộ trong việc này.
"UBND quận đã giao phòng Nội vụ thành lập đoàn kiểm tra công vụ đối với các vấn đề báo nêu, tham mưu báo cáo lãnh đạo UBND quận trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra vi phạm trên", ông Tùng nói.
Phạt hàng chục triệu đồng chủ biệt thự chặt cây, lát vỉa hè trái phép
Trao đổi với PV sáng 23/7, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết, phường cũng đã có báo cáo liên quan đến thông tin báo Tiền Phong phản ánh về việc chủ biệt thự số 34BT4 Bán đảo Linh Đàm.
Vụ chủ biệt thự tự ý chặt cây, lát vỉa hè trái phép: Xử lý trách nhiệm cán bộ ảnh 2 Chủ biệt thự số 34 BT4 bị phạt 12,5 triệu đồng vì đào gốc cây xanh đô thị không đúng quy định.
Theo báo cáo của UBND phường Hoàng Liệt, ngày 10/7 UBND phường đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hùng (Chủ căn biệt thự 34BT4-PV) do đã có hành vi vi phạm hành chính đào gốc cây xanh đô thị không đúng quy định trồng tại vỉa hè trước biệt thự số 34.
Đến ngày 17/7, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hùng với số tiền xử phạt là 12,5 triệu đồng. Đến nay, chủ đầu tư đã chấp hành nộp phạt.
Ngày 21/7, UBND phường Hoàng Liệt tiếp tục lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư về hành vi cải tạo vỉa hè trái phép. Số tiền xử phạt là 4 triệu đồng. “Hiện UBND phường đã có báo cáo đề xuất UBND quận Hoàng Mai ban hành quyết định xử phạt theo quy định”, báo của của UBND phường Hoàng Liệt nêu rõ.
Như Tiền Phong thông tin, tại căn biệt thự số 34 (khu biệt thự 4 thuộc khu đô thị bán đảo Linh Đàm) chủ ngôi biệt thự nguy nga này đã tự ý bóc hết đoạn vỉa hè bằng gạch trước nhà để lát đá theo kiểu vỉa hè "đế vương", khiến vỉa hè trong khu đô thị trở lên "xôi đỗ", gây mất mỹ quan đô thị. Thậm chí, chủ ngôi biệt thự số 34 còn ngang nhiên cho người chặt hạ cây phượng vỹ trồng lâu năm trước nhà để thay thế bằng cây vũ sữa khiến người dân khu vực quanh đây vô cùng bức xúc.
Vụ chủ biệt thự tự ý chặt cây, lát vỉa hè trái phép: Xử lý trách nhiệm cán bộ ảnh 3 Kiểu vỉa hè lát đá không đồng nhất với vỉa hè của cả khu trước cũng mới xuất hiện trước ngôi biệt thự 26BT2 Bán đảo Linh Đàm.
Vụ chủ biệt thự tự ý chặt cây, lát vỉa hè trái phép: Xử lý trách nhiệm cán bộ ảnh 4 Đoạn vỉa hè trước căn biệt thự số 26BT2 này ngoài loại đá khác biệt còn xây rất cao so với các đoạn vỉa hè khác trong khu đô thị.
Theo ghi nhận của PV, không chỉ riêng trường hợp chủ biệt thự 34 mà tại khu đô thị mới Bán đảo Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) dù được quy hoạch đồng bộ về cây xanh, vỉa hè nhưng tình trạng, chủ các ngôi biệt thự đã tự ý chặt cây xanh, bóc hết đoạn vỉa hè bằng gạch trước nhà để lát đá theo ý mình đã diễn ra suốt thời gian qua.
"Không hiểu sao một khu đô thị được quy hoạch đồng bộ về cây xanh, vỉa hè nhưng tình trạng chủ các ngôi biệt thự tự ý bóc hết đoạn vỉa hè bằng gạch trước nhà để lát bằng đá, bằng gạch khác với chủng loại của vỉa hè chung nở rộ thời gian qua khiến vỉa hè quy hoạch đồng bộ của khu sẽ bị "băm nát" và trở nên nhếch nhác không giống ai", một người dân khu đô thị mới Bán đảo Linh Đàm nói.
MỚI - NÓNG