Vụ chìm tàu du lịch ở Đà Nẵng: T.Ư Đoàn khen thưởng ĐVTN cứu người

Anh Bùi Quang Huy, Trưởng ban tổ chức Trung ương Đoàn (bìa trái), trao bằng khen và tiền thưởng cho hai thanh niên dũng cảm cứu người trong vụ lật tàu trên sông Hàn đêm 4/6. Ảnh: Thanh Trần.
Anh Bùi Quang Huy, Trưởng ban tổ chức Trung ương Đoàn (bìa trái), trao bằng khen và tiền thưởng cho hai thanh niên dũng cảm cứu người trong vụ lật tàu trên sông Hàn đêm 4/6. Ảnh: Thanh Trần.
TP - Ngày 11/6, tại UBND quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Trung ương Đoàn tuyên dương, trao tặng bằng khen và huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 4 đoàn viên, thanh niên dũng cảm cứu người trong vụ lật tàu du lịch Thảo Vân 2 trên sông Hàn đêm  4/6.

Hai đoàn viên vinh dự đón nhận huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm là Lê Văn Hoa (23 tuổi, thuyền viên tàu du lịch Phú Quý 2) và Mai Viết Dụng (29 tuổi, tàu du lịch Biển Đảo Việt). Trung ương Đoàn cũng trao bằng khen kèm tiền thưởng cho anh Nguyễn Khánh Trường (34 tuổi, tàu du lịch Biển Đảo Việt) và anh Nguyễn Văn Dậu (34 tuổi, tàu du lịch Hàn Giang 2).

Bốn đoàn viên thanh niên trên khi biết tin tàu Thảo Vân 2 bị lật đã lập tức có mặt tại hiện trường, quăng áo phao, đệm xốp, nhảy xuống sông vớt các nạn nhân lên bờ. Họ cùng các thuyền viên khác đã cứu được hàng chục nạn nhân, trong đó ca nô Phú Quý của anh Lê Văn Hoa vớt được 20 người, tàu du lịch Biển Đảo Việt vớt được 8 người… Một số cháu bé sặc nước nặng, rơi vào tình trạng nguy kịch đã được sơ cứu kịp thời, lập tức chuyển đến bệnh viện.

Anh Bùi Quang Huy, Trưởng ban tổ chức Trung ương Đoàn, nói: “Việc cứu người kịp thời, dũng cảm của các bạn chứng tỏ thế hệ trẻ chúng ta còn rất nhiều tấm gương và hành động đẹp. Thành Đoàn Đà Nẵng, Trung ương Đoàn coi đây là niềm tự hào, và rất mong nghĩa cử cao đẹp ngày càng được nhân rộng hơn”.

MỚI - NÓNG