Vụ chia chác đất ở Đồ Sơn: Tòa tuyên y án sơ thẩm

Vụ chia chác đất ở Đồ Sơn: Tòa tuyên y án sơ thẩm
TPO - Sau hai ngày xét xử, chiều nay 21/9, TAND tối cao đã tuyên án đối với 7 bị cáo trong vụ tham nhũng đất đai tại thị xã Đồ Sơn (Hải Phòng). Tòa tuyên giữ nguyên tội danh và hình phạt như tại phiên sơ thẩm.
Vụ chia chác đất ở Đồ Sơn: Tòa tuyên y án sơ thẩm ảnh 1

7 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Phạm Duẩn

Trước đó, vào sáng nay, đại diện Viện KSND Tối cao thực hiện quyền công tố tại tòa Lê Thanh Sơn đọc bản kết luận và tranh tụng với các luật sư bảo vệ quyền lợi của các bị cáo. Ông Lê Thanh Sơn đề nghị giữ nguyên mức hình phạt đã tuyên tại phiên tòa sơ thẩm.

Vị đại diện Viện KSND Tối cáo đã chỉ ra hành vi phạm tội nghiêm trọng của các bị cáo và phiên tòa phúc thẩm này không có tình tiết gì mới để giảm nhẹ hình phạt.

Luật sư Tôn Nữ Thu Hà (bảo vệ quyền lợi bị cáo Chu Minh Tuấn) cho rằng, đại diện Viện KSND Tối cao buộc tội cho bị cáo Tuấn không đúng vì việc thẩm định đối tượng được giao đất không thuộc trách nhiệm của Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Phòng.

Bị cáo Tuấn chỉ có vai trò tham mưu thì bị án nặng còn ông Vũ Chí Thanh (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng) là người ký 2 quyết định giao đất 1381 và 807 thì không phải chịu trách nhiệm gì?

Dẫn chứng các văn bản của nhà nước, vị đại diện Viện KSND Tối cao khẳng định bị cáo Chu Minh Tuấn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ như cố tình làm trái quy định, trục lợi bằng việc để vợ làm đơn xin giao đất ở Đồ Sơn...

Luật sư Nguyễn Đình Hưng (bảo vệ quyền lợi bị cáo Nguyễn Văn Phong) đưa ra lý lẽ bị cáo Phong chỉ soạn thảo văn bản trình cấp trên thì bị xử lý hình sự, còn người ký là ông Vũ Chí Thanh thì không việc gì.

Vì vậy, cần hủy bản ản sơ thẩm điều tra lại để xét xử đúng người, đúng tội...

Kiểm sát viên Lê Thanh Sơn đáp lại, việc đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại là không có cơ sở. Việc cấp sơ thẩm quy bị cáo Phong vào tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là đã có lợi và giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Phong.

Vì, hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Phong nghiêm trọng hơn nhiều có thể quy vào tội lợi dụng chức vụ. Tuy nhiên, tại phiên toà này, không xem xét lại để làm xấu đi tình trạng của bị cáo.

Các luật sư bảo vệ quyền lợi của các bị cáo Vũ Đức Vận, Hoàng Anh Hùng, Hoàng Gia Mai, Hoàng Gia Thiệp và Vũ Văn Định đều cho rằng mức hình phạt ở án sơ thẩm là quá nặng và chủ yếu đưa ra các lý lẽ viện dẫn các chi tiết để nhằm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Vị đại diện Viện KSND tối cao khẳng định bản án sơ thẩm có đủ căn cứ pháp lý và tại phiên tòa này không có tình tiết gì mới nhằm giảm hình phạt cho các bị cáo.

Buổi chiều, phiên tòa tiếp tục phần tranh tụng giữa đại diện Viện KSND tối cao với các luật sư.

Cuối cùng nội dung kháng án của các bị cáo bị bác bỏ, giữ nguyên tội danh và hình phạt đã tuyên tại phiên tòa sơ thẩm. Theo đó, 6 bị cáo bị truy tố với tội danh “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm:

Chu Minh Tuấn - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng (7 năm tù giam); Vũ Đức Vận - nguyên Bí thư thị ủy thị xã Đồ Sơn (7 năm tù giam); Hoàng Anh Hùng, nguyên Chủ tịch UBND thị xã (6 năm 6 tháng tù giam);

Vũ Văn Định, nguyên Chủ tịch UBND phường Vạn Hương (4 năm tù giam); Hoàng Gia Thiệp, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Vạn Hương (3 năm 6 tháng tù giam) và Hoàng Gia Mai, nguyên chủ tịch UBND phường Vạn Sơn (3 năm tù giam).

Bị cáo Nguyễn Văn Phong, nguyên Trưởng phòng Quản lý đất đai của Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” cũng bị giữ nguyên tội danh với mức án 3 năm tù giam.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.