Vụ cháy nhà một người chết ở TPHCM: Hai người bị thương bỏng hô hấp nặng

0:00 / 0:00
0:00
Đám cháy lớn tại ngôi nhà 3 tầng ở TPHCM sáng nay đã khiến một thanh niên tử vong. Hai nạn nhân khác bị bỏng da với diện tích lớn, đáng ngại nhất là tình trạng bỏng hô hấp, tiên lượng dè dặt.

Hai nạn nhân bị thương là anh N.H.H (16 tuổi) và N.X.V (25 tuổi), được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM).

Thời điểm nhập viện, anh H. bị bỏng lửa độ 2-3 các vùng mặt, cổ, tứ chi, bỏng hô hấp và được khâu vết thương vùng đầu. Anh V. cũng bị bỏng hô hấp và bỏng lửa diện tích lớn hơn ở thân mình, tứ chi. Vết thương ở cẳng chân cũng được bác sĩ khâu trước khi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy theo yêu cầu của người thân.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ đánh giá 2 bệnh nhân có tình trạng bỏng tương đối nặng, diện tích bỏng rộng (40% và 80% cơ thể). Khi nội soi khí phế quản, ghi nhận nhiều muội than trong đường thở các bệnh nhân nên tiến hành bơm rửa và hút các muội than.

Vụ cháy nhà một người chết ở TPHCM: Hai người bị thương bỏng hô hấp nặng ảnh 1

Nạn nhân vụ cháy lúc rạng sáng tại TP.HCM vẫn chưa thoát nguy kịch.

Sau đó, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở oxy và chuyển lên khoa phỏng tiếp tục điều trị. Theo bác sĩ Phan Châu Hiếu, Khoa Phỏng và phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, điều đáng lo ngại là các bệnh nhân bị bỏng hô hấp khá nặng.

“Tình trạng bỏng da rải rác độ 2 AB toàn thân nhưng tiên lượng nặng do có bỏng hô hấp. Chúng tôi vẫn chưa thể nói trước được điều gì”, ông nói.

Bác sĩ Hiếu cho hay bỏng hô hấp xảy ra vì cháy trong môi trường kín, nạn nhân hít phải hơi lửa nóng, khí độc, khói độc, khiến đường hô hấp phù nề, tiết dịch. Bỏng hô hấp là tình trạng rất nặng nề, nạn nhân có thể tử vong ngay tại hiện trường.

Hiện nay, hai thanh niên gọi biết, tự thở qua nội khí quản, tiếp tục điều trị nội khoa và chưa thể can thiệp phẫu thuật. Trong vài ngày tới, bác sĩ sẽ đánh giá lại tình hình. Nếu đường thở còn muội than bẩn, bác sĩ sẽ tiếp tục nội soi hút ra. Khi ổn định, bệnh nhân sẽ được rút nội khí quản.

Như VietNamNet đã đưa tin, rạng sáng ngày 28/5, đám cháy lớn xảy ra tại căn nhà 3 tầng ở quận Tân Phú (TP.HCM) làm một người chết, 2 người bị thương. Các nạn nhân đều là thanh niên trẻ tuổi.

Người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu bên trong, mang nhiều bình chữa cháy mini, kéo vòi nước đến ứng cứu nhưng không thành.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã xuất 7 xe cứu hỏa cùng 45 cán bộ, chiến sĩ đến cứu hộ. Sau gần 2 giờ, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/chay-nha-mot-nguoi-chet-o-tp-hcm-hai-nan-nhan-bi-bong-ho-hap-2148005.html

Theo VietnamNet
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.