Vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Chuyển thêm 151 bệnh nhân đến bệnh viện xét nghiệm

Vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Chuyển thêm 151 bệnh nhân đến bệnh viện xét nghiệm
TPO - Ngày thứ hai khám và tư vấn sức khoẻ miễn phí cho người dân quanh khu vực bị cháy của Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), đã có 364 người đến khám, trong đó có 151 người được chuyển tới bệnh viện làm xét nghiệm.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay, từ chiều 6/9 đến 17h ngày 7/9, Bệnh viện Đa khoa Saint Paul đã tiếp nhận ba người bệnh tới theo dõi và điều trị, trong đó một bệnh nhân đã xin về. Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn cũng tiếp nhận chín bệnh nhân, trong đó có sáu bệnh nhân đã xin về.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 17h ngày 6/9 có 218 người đến khám tại hai trạm y tế, trong đó có 53 người được chuyển đến các bệnh viện.

Như vậy, sau hai ngày đã có 582 người dân được khám sức khỏe tại hai trạm y tế phường Hạ Đình và phường Thanh Xuân Trung. 

Bà Trần Thị Nhị Hà cho biết, qua quá trình tư vấn, khám sức khỏe cho người dân, chưa phát hiện các biểu hiện cấp tính bất thường.

Những bác sĩ được huy động đến khám sàng lọc sức khỏe cho người dân đến từ các bệnh viện hạng I của thành phố như: Bệnh viện Đa khoa Saint Paul, Thanh Nhàn, Đức Giang, Hà Đông. Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế) hỗ trợ hai bác sĩ tham gia.

Chương trình khám sức khỏe cho người dân sẽ diễn ra đến ngày 12/9.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.