Vụ cháy bãi giữ xe của CSGT TP Thủ Ðức thiệt hại ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
Công an điều tra vụ cháy. Ảnh: Ngô Bình
Công an điều tra vụ cháy. Ảnh: Ngô Bình
TP - Ngày 1/4, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Công an TP Thủ Ðức và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ vụ cháy kho giữ xe vi phạm, tang vật của Ðội Cảnh sát giao thông (CSGT) khu vực 3, tại phường Bình Thọ, TP Thủ Ðức tối 30/3

Nguồn tin từ Công an TP Thủ Đức cho biết, vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn khoảng 70 xe máy, trong đó chủ yếu là xe cũ nát, không có giấy tờ… Một số phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ lâu ngày nhưng không ai đến nhận, công an đã ra quyết định tịch thu và đang chờ hoàn tất thủ tục đấu giá thanh lý.

Sau khi hoàn tất điều tra, Công an TP Thủ Đức trích xuất hồ sơ các xe bị thiệt hại trong vụ cháy để xác định chủ sở hữu và thực hiện các bước thỏa thuận bồi thường.

Bãi xe bị cháy có diện tích khoảng 500m2, nằm trên đất thuộc diện quản lý của TP Thủ Đức. Bãi xe này giữ khoảng 500 xe máy gồm xe vi phạm hành chính, xe tang vật vụ án, xe cũ nát, không có giấy tờ. Khu vực bị cháy nằm tại một góc của bãi xe sát vách một tòa nhà cao tầng.

Theo ghi nhận, ngoài khu vực bị cháy, bãi giữ xe này còn có hàng trăm xe máy khác được xếp dài dọc bờ tường và nằm trên khu đất trống không có mái che. Phần lớn xe bị xếp lớp ngoài trời đã phơi mưa nắng lâu ngày, bị hư hỏng nặng và cỏ dại bao phủ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, đặc biệt là TPHCM đang vào cao điểm nắng nóng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 22h đêm 30/3, lửa bùng cháy tại một góc bãi giữ xe. Lực lượng tại chỗ đã sử dụng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan rộng kèm theo một số tiếng nổ lớn và chỉ được dập tắt khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp điều nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy khiến khoảng 70 xe máy bị thiêu rụi, một số cục nóng điều hòa của tòa nhà kế bên bị hư hỏng.

MỚI - NÓNG