Vụ cây đổ khiến học sinh tử vong: Kiểm tra và xử lý cây phượng còn lại trong trường

HHT - Sáng nay (27/5), học sinh các khối lớp của trường THCS Bạch Đằng (Quận 3) đã đi học lại bình thường sau sự cố đổ cây gây thương vong đáng tiếc cho 13 học sinh ngày hôm qua.

Trong thời gian học sinh đã vào lớp, trường THCS Bạch Đằng (Quận 3, TP.HCM) phối hợp cùng Công ty Công viên cây xanh TP.HCM cho xe tải chuyên dụng và nhân viên kiểm tra và xử lý cây phượng còn lại trong trường. 

Trong thời gian xử lý cây, nhà trường tạm phong tỏa một phần khuôn viên sân trường để đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Bảo vệ nhà trường cho biết công việc sẽ hoàn tất trước 11h30, thời gian học sinh tan học.

HHT_CAYDO Nhà trường phong tỏa khuôn viên trường để xử lý các cây xanh lâu năm. Ảnh: HHT Online

Trong buổi họp báo chiều qua, thầy Nguyễn Vạn Phúc - Hiệu trưởng trường THCS Bạch Đằng (Quận 3, TP.HCM) cũng đã nhận trách nhiệm về việc cây phượng trong sân trường bật gốc gây thương vong cho 13 em học sinh. Nhà trường cùng UBND TP.HCM, UBND Quận 3 và Mặt trận Tổ quốc bước đầu hỗ trợ cho gia đình các em bị thương 5 triệu đồng. Ngoài bảo hiểm y tế, các chi phí chữa trị cho nạn nhân sẽ được thành phố chi trả. Đối với gia đình có học sinh thiệt mạng, các cơ quan chức năng của Quận đã hỗ trợ 30 triệu đồng.

Vụ cây đổ khiến học sinh tử vong: Kiểm tra và xử lý cây phượng còn lại trong trường ảnh 2 Thầy Nguyễn Vạn Phúc - Hiệu trưởng trường THCS Bạch Đằng nhận trách nhiệm vụ đổ cây.

Theo thông tin tìm hiểu, cây phượng bị ngã đổ nằm trong khuôn viên trường THCS Bạch Đằng không thuộc quyền quản lý, tu dưỡng của Công ty Công viên cây xanh TP.HCM. Đa số cây xanh trong trường học do Quận hoặc một đơn vị khác quản lý.

Sau sự việc thương tâm xảy ra sáng 26/5, các cơ quan chức năng đã khuyến cáo người dân TP.HCM cần hạn chế đi ra đường trong mùa mưa bão nếu không có công việc cần thiết, không nên đứng gần những cây xanh được trồng lâu năm, tránh nguy cơ gãy cành hoặc trốc gốc gây tai nạn.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm