Vụ bùn đỏ Hungary: Nhà nước bồi thường trước

Vụ bùn đỏ Hungary: Nhà nước bồi thường trước
TP - Chính phủ Hungary vừa ra nghị quyết về việc giảm thiệt hại và tái thiết sau sự cố tràn bùn đỏ ở nhà máy của Tập đoàn Nhôm Hungary (MAL Zrt), theo đó Nhà nước sẽ bồi thường cho các nạn nhân bị mất nhà, tài sản trước, rồi thu lại khoản tiền này từ MAL Zrt trong một vụ kiện buộc tập đoàn chi trả.

>> Nạn nhân đầu tiên của vụ bùn đỏ được bồi thường
>> Hungary mạnh tay xử lý vụ bùn đỏ

Bể chứa số 10 nơi bùn đỏ bị tràn . Ảnh: H.L
Bể chứa số 10 nơi bùn đỏ bị tràn . Ảnh: H.L.

Người dân có nhà cửa bị hủy hoại trong vụ tràn bùn đỏ ở thành phố Ajka sẽ được nhận nhà mới, hoặc đổi nhà (nhà mới sẽ bị phong tỏa trong vòng 10 năm để tránh tình trạng chuyển đổi sở hữu hoặc thế chấp). Ngoài ra, với các động sản trong nhà, họ sẽ được bồi thường tối đa 500.000 Forint (khoảng 2.500 USD).

Trong khuôn khổ hỗ trợ nhân đạo, MAL Zrt muốn chi cho các nạn nhân bùn đỏ 1,5 tỉ Forint (hơn 7,5 triệu USD) trong vòng 5 năm. Đặc phái viên Chính phủ đang giám sát hoạt động của tập đoàn - ông Bakondi Gyorgy - đã cấm các cuộc thương thảo theo hướng này. Ông Gyorgy nói rằng, nếu muốn hỗ trợ người dân, các chủ sở hữu MAL Zrt có thể trích từ khoản tài sản cá nhân của họ, được cho là lên tới 100 tỉ Forint (502 triệu USD).

Trong thời gian tới, Đạo luật Môi trường sửa đổi của Hungary sẽ buộc các doanh nghiệp có hoạt động liên quan rác thải nguy hiểm đều phải mua bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc, phòng trường hợp sự cố xảy ra. Ước tính, số doanh nghiệp như vậy giảm từ 1.000-1.200 hiện nay xuống còn 10-30 trong vòng nửa năm.

Theo các chuyên gia, cần ít nhất 6-8 tháng để MAL Zrt chuyển từ công nghệ thải bùn ướt hiện tại sang thải khô. Giấy phép hoạt động đi kèm cam kết bảo vệ môi trường của MAL Zrt sẽ hết hạn vào ngày 11-2-2011 và tập đoàn này chỉ có thể được gia hạn nếu áp dụng công nghệ thải bùn khô hiện đại và an toàn hơn.

Trần Lê (tổng hợp)
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.