Vụ bị tố dâm ô 9 học sinh lớp 3: Gia đình thầy giáo lên tiếng xin lỗi

Trường tiểu học nơi xảy ra sự việc.
Trường tiểu học nơi xảy ra sự việc.
TPO - Ngày 16/4, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) bắt giữ nam giáo viên trường tiểu học thuộc xã An Thượng để điều tra làm rõ hành vi dâm ô với trẻ em.

Ngày 16/4, trao đổi với PV ông Nguyễn Chí Lương – Chủ tịch UBND xã An Thượng cho biết, chiều thứ 6 tuần trước UBND xã và công an xã nhận được thông tin một thầy giáo tên N.T.L, giáo viên lớp 3B trường tiểu học An Thượng A có biểu hiện sờ tay vào ngực và vùng kín.

“Sau khi nhận được thông tin UBND xã đã chỉ đạo công an xã xác minh thông tin đồng thời báo cáo lên UBND huyện và công an huyện”- ông Lương nói.

Cũng theo ông Lương, chiều 13/4 vừa qua cơ quan chức năng đã mời phụ huynh học sinh cùng thầy giáo L. lên làm việc, và lập hội đồng xử phạt, quán triệt công tác giảng dạy ổn định tình hình tại trường. Đến ngày 14/4, thầy giáo L. bị công an tạm giữ.

Về thông tin có 9 học sinh tố cáo trong đơn ông Lương cho biết chỉ có hai lá đơn tố cáo và đơn đề nghị làm rõ sự việc của phụ huynh học sinh.

Ông Lương cho biết thêm, ông L. là con út trong gia đình đã có hai con lớn, vợ làm thợ may không để xảy ra điều tiếng gì trên địa bàn.

Ngoài ra, phía gia đình thầy giáo L. đã đến xin lỗi gia đình học sinh.

Trả lời báo An ninh Thủ đô, Chỉ huy Công an huyện Hoài Đức thông tin, hiện cơ quan CSĐT – CAH đã bắt khẩn cấp đối với nghi can N.Đ.L để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Bước đầu nghi can này cũng khai nhận đã thực hiện hành vi dâm ô với một số học sinh lớp 3.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.