Vụ bắt 131 người, thu hơn 400 triệu đồng tại sới bạc: Xác định được đối tượng cầm đầu

TPO - Để tránh bị công an phát hiện, suốt thời gian dài, các đối tượng tổ chức sòng bạc di động giữa 3 tỉnh và tổ chức cảnh giới từ xa. 131 đối tượng  cùng 17 xe ô tô, hơn 100 xe máy và hơn 370 triệu đồng bị công an tạm giữ khi sòng bạc này bị triệt phá

Ngày 2/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã xác định được các đối tượng cầm đầu, tổ chức sòng bạc ở vùng giáp ranh 3 tỉnh (Đồng Nai, Bình Thuận, Lâm Đồng) mà công an tỉnh này triệt phá.

Vụ bắt 131 người, thu hơn 400 triệu đồng tại sới bạc: Xác định được đối tượng cầm đầu ảnh 1

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đối tượng Nguyễn Quang Tôn (41 tuổi, ngụ tại xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, Đồng Nai) cùng Phi và Cu (cùng ngụ tại tỉnh Bình Thuận) cầm đầu tổ chức sòng bạc với quy mô lớn bằng hình hình lắc tài xỉu, đá gà để thu tiền xâu.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng này thường tổ chức sòng bạc di chuyển nhiều địa điểm ở các khu vực rừng rẫy xa khu dân cư, giáp ranh giữa 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Lâm Đồng.

Mỗi lần tổ chức, nhóm trên cho xe máy dẫn đường hoặc chở người vào địa điểm đánh bạc và cho nhiều người canh gác, báo động từ xa để tránh công an phát hiện.

Vụ bắt 131 người, thu hơn 400 triệu đồng tại sới bạc: Xác định được đối tượng cầm đầu ảnh 2 các con bạc bị tạm giữ

Sau khi xác lập chuyên án điều tra, chiều 1/5, Công an Đồng Nai đã bao vây, triệt phá sòng bạc này, tạm giữ 131 đối tượng, 17 ô tô, hơn 100 xe máy và hơn 370 triệu đồng, 18 con gà đá.

Hiện Công an Đồng Nai đang phối hợp với Công an Bình Thuận tiếp tục điều tra xử lý.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.