Vụ án liên quan đến trường Pascal: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng

Lực lượng chức năng phá khóa cửa trường học.
Lực lượng chức năng phá khóa cửa trường học.
TPO - Ngày 12/8, trung tá Nguyễn Bình Ngọc – phó trưởng công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) chủ trì họp báo thông tin vụ việc giữ người trái pháp luật, đe doạ, ném cát vào mặt lực lượng chức năng tại khuôn viên trường Pascal xảy ra ngày 2/8 vừa qua.

Thông tin với báo chí trong buổi họp báo, trung tá Ngọc cho biết, vào trưa 2/8, công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận trình báo của người dân về việc chị Nguyễn Hồng Linh, Tăng Văn Lương, Nguyễn Quý Hưng và Nguyễn Văn Dũng nhân viên trường Pascal (nhân viên của bà Lê Thị Bích Dung) bị giữ tại lô đất TH1 trường Pascal thuộc phường Cổ Nhuế 1.

Theo Công an quận Bắc Từ Liêm, khi lực lượng chức năng có mặt toàn bộ cổng ra vào đã bị khóa, nhân viên bảo vệ không hợp tác mở cửa. Trong lúc lực lượng chức năng cắt khóa thì bà Vũ Thị Liên (SN 1960, huyện Thanh Trì) đứng phía trong chỉ đạo bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1963, trú huyện Thường Tín) bốc cát ném vào mắt lực lượng chức năng.

Cùng thời điểm, ông Đỗ Văn Hà (SN 1954, trú huyện Tiền Hải, Thái Bình) mang theo một con dao dài 25cm trong người chạy đến khu vực lực lượng công an làm nhiệm vụ chửi bới đe dọa ‘‘đứa nào động vào là tao đâm’’. Ngay lúc đó Nghiêm Nhật Anh (SN 1993, trú quận Hoàn Kiếm) dùng điện thoại quay video đồng thời chửi bới, cản trở lực lượng công an đang thi hành công vụ.

Cũng theo công an quận Bắc Từ Liêm, sau khi bị bắt giữ đưa về trụ sở cơ quan công an tại đây các đối tượng Hà, Hồng và Liên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, Nghiêm Nhật Anh không hợp tác, không làm việc với cơ quan công an. Cơ quan điều tra nhận thấy chưa cần thiết phải áp dụng biện pháp tạm giữ nên đã thả tự do cho Nghiêm Nhật Anh và Vũ Thị Liên ngay trong ngày 2/8.

Ngày 9/8, cơ quan CSĐT công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hồng và Đỗ Văn Hà về tội “Chống người thi hành công vụ”. Hai đối tượng bị tạm giam 51 ngày để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Vụ án liên quan đến trường Pascal: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng ảnh 1

Trung tá Nguyễn Bình Ngọc thông tin vụ việc.

Trung tá Nguyễn Bình Ngọc cho biết thêm, về nguyên nhân vụ việc do bà Lê Thị Bích Dung, Phó Giám đốc Công ty TDS và bà Trần Kim Phương - chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TDS đang có tranh chấp dân sự về hợp đồng đầu tư nên bà Dung cử người vào trông giữ tài sản đã bị bà Phương thuê người bao vây không cho nhóm cán bộ trên ra ngoài.

Ngoài ra, bà Phương cũng chỉ đạo việc xếp gạch, hàn cổng trường, ngắt điện, cắt nước, cắt camera, sơn tường, tháo biển,…. Khóa cổng không cho nhân viên trường Pascal vào trong.

Theo tìm hiểu, nơi xảy ra vụ việc là lô đất TH1 xây dựng trường Pascal thuộc quyền sở hữu, sử dụng và quản lý khai thác của bà Trần Kim Phương, Nghiêm Thuận Ánh và Nghiêm Nhật Anh.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG