Vụ á hậu Philippines bị hiếp tập thể: 3 nghi phạm lên tiếng, mẹ cầu cứu Tổng thống

TPO - Trong khi ba nghi phạm trong vụ Á hậu Christine Angelica Dacera nghi bị hiếp dâm tập thể đến chết lên tiếng kêu oan, mẹ ruột của nạn nhân đã gửi thông điệp cầu cứu đến Tổng thống Philippines.

Những ngày qua, vụ tiếp viên hàng không kiêm Á hậu Christine Angelica Dacera nghi bị hiếp dâm tập thể đến chết trong khách sạn ở thành phố Makati (Manila, Philippines) vào ngày đầu tiên của năm mới 2021 khiến dư luận trong nước và quốc tế “dậy sóng”.

Hôm 5/1, Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) tuyên bố vụ án “xem như là đã giải quyết” vì 11 nghi phạm đều đã được xác định. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng mới chỉ bắt giữ được 3 nghi phạm là John Pascual Dela Serna III (27 tuổi), Rommel Daluro Galido (29 tuổi) và John Paul Reyes Halili (25 tuổi).

Vụ á hậu Philippines bị hiếp tập thể: 3 nghi phạm lên tiếng, mẹ cầu cứu Tổng thống ảnh 1  
Vụ á hậu Philippines bị hiếp tập thể: 3 nghi phạm lên tiếng, mẹ cầu cứu Tổng thống ảnh 2 11 nghi phạm trong vụ án.

Nghi phạm lên tiếng

Giữa lúc dư luận đang xôn xao, ba trong số những nghi phạm chưa trình diện cảnh sát đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc giết người và hiếp dâm.

Cụ thể, nghi phạm Rey Englis vừa đăng tải một bài viết trên Facebook cá nhân ngụ ý bản thân vô tội. “Sự thật sẽ giải phóng tất cả chúng ta. Tôi không cần lời xin lỗi của mọi người khi thời điểm đó đến, thay vào đó hãy chuyển thành những lời cầu nguyện cho Tin (tên thân mật của nạn nhân) và gia đình cô ấy. Tôi sẽ không bao giờ đóng tài khoản mạng xã hội”, Rey Englis viết.

Ngoài ra, Englis cũng nhắn nhủ đến Dacera: “Christine Dacera, dù em đang ở đâu, hãy luôn nhớ rằng chúng tôi yêu em rất nhiều. Em là gia đình đối với chúng tôi. Tôi không cần phải nói rõ điều đó vì những người bạn thực sự sẽ thấu hiểu nhau hơn. Em có biết, chúng tôi sẽ cố gắng ngăn chặn những hành vi quấy rối và lan truyền tin tức giả mạo này ngay cả khi chúng tôi gần như bất lực. Ngay cả gia đình cũng bị ảnh hưởng. Chúng tôi đang cầu nguyện…”.

Vụ á hậu Philippines bị hiếp tập thể: 3 nghi phạm lên tiếng, mẹ cầu cứu Tổng thống ảnh 3 Rey Englis ám chỉ bị oan trên mạng xã hội.

Với giọng điệu gay gắt hơn, nghi phạm Valentine Rosales chỉ trích báo chí và truyền thông bịa đặt mọi chuyện, gây ảnh hưởng không tốt đến những người có mặt tại bữa tiệc đêm giao thừa. Valentine Rosales cũng khẳng định, Christine Dacera là người tổ chức bữa tiệc và đặt phòng cho cả nhóm, không có chuyện bị dụ dỗ hay đặt bẫy ở đây.

Rosales yêu cầu nhà chức trách công khai báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi của Dareca để mọi chuyện rõ ràng. Rosales nhấn mạnh “sự thật sẽ chiến thắng”, đồng thời cảm ơn những người tin tưởng mình.

Vụ á hậu Philippines bị hiếp tập thể: 3 nghi phạm lên tiếng, mẹ cầu cứu Tổng thống ảnh 4 Valentine Rosales chỉ trích truyền thông bịa đặt sự thật.

Trong số các nghi phạm có Gregorio Angelo de Guzman, là một trong ba người ở cùng phòng với Dacera trước khi chết. De Guzman là đầu bếp kiêm huấn luyện viên thể dục, cũng là con trai của nữ ca sĩ nổi tiếng Philippines Claire dela Fuente.

De Guzman tuyên bố, cảnh sát cáo buộc anh hiếp dâm Dacera là “vô lý” vì anh không phải trai “thẳng”. “Làm sao có thể cưỡng hiếp được? Tôi là gay. Tôi chưa bao giờ quan hệ tình dục với phụ nữ. Những gì họ đang nói thật đau đớn. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra”, De Guzman nói trên QRT.

Theo De Guzman, anh là một trong những người đầu tiên phát hiện tình trạng của Dacera và đã cố hết sức cứu cô bằng cách hô hấp nhân tạo, sau đó đưa đến Trung tâm Y tế Makati.

Nữ ca sĩ Claire dela Fuente bày tỏ sự tin tưởng vào nhân cách của con trai. Dela Fuente cho biết, De Guzman đã gọi điện cho bà khi đang cố gắng cấp cứu cho Dacera, nhưng không thành.

Nữ ca sĩ kêu gọi bà Sharon, mẹ của Dacera, giữ bình tĩnh và đừng đẩy những người vô tội vào sau song sắt. Theo Dela Fuente, bà hiểu được nỗi đau, cảm giác mất mát của bà Sharon, nhưng con trai bà và những người khác cũng cần sự công bằng.

Nói về phiên tòa sắp tới, Dela Fuente tuyên bố con trai không trốn tránh, gia đình đã thuê luật sư để hỗ trợ con trai hết mức có thể.

Vụ á hậu Philippines bị hiếp tập thể: 3 nghi phạm lên tiếng, mẹ cầu cứu Tổng thống ảnh 5 De Guzman và mẹ.

Trên Facebook, một dân mạng tên Avie Santos, tự nhận là bạn thân của nhiều nghi phạm, cho rằng, truyền thông trong nước đang chỉnh sửa câu chuyện để “làm cho nó hấp dẫn”.

Santos yêu cầu cơ quan chức năng đưa ra bằng chứng thuyết phục cho các tuyên bố của họ. Theo cô, báo cáo khám nghiệm tử thi chỉ ra Dacera qua đời do vỡ phình động mạch, đây rõ ràng là nguyên nhân tự nhiên.

Santos nhấn mạnh, các nghi phạm đều là đồng tính nam và rất lịch thiệp. Họ và Dacera là bạn thân, nữ tiếp viên còn là người thường xuyên khởi xướng các cuộc vui trong nhóm. Santos cũng khẳng định, hiếp dâm là hành vi đáng bị trừng phạt, nhưng nếu không có bằng chứng xác đáng, cuộc sống của các nghi phạm đang bị hủy hoại.

Vụ á hậu Philippines bị hiếp tập thể: 3 nghi phạm lên tiếng, mẹ cầu cứu Tổng thống ảnh 6 Người bạn Avie Santos kêu oan cho các nghi phạm.

Mẹ nạn nhân cầu cứu Tổng thống Philippines

Về phía gia đình nạn nhân, trong cuộc họp báo ngày 5/1, bà Sharon cho biết đã yêu cầu một cuộc khám nghiệm tử thi khác vì họ chưa đồng ý với kết luận ban đầu.

Theo Paolo Tuliao, một trong những luật sư của gia đình Dacera, báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu chỉ ra, nguyên nhân cái chết của Dacera là “vỡ phình động mạch chủ”. Tuy nhiên, kết quả này không giải thích gì về các vết thương, trầy xước và bầm tím trên thi thể nạn nhân. Gia đình nghi ngờ, rất có thể chứng phình động mạch “rất có thể bị kích hoạt bởi một vụ tấn công trước khi cô ấy qua đời”. Do đó, gia đình mong muốn một cuộc khám nghiệm tử thi khác từ một cơ quan pháp y độc lập.

Jose Ledda, một luật sư khác của gia đình Dacera, bác bỏ khả năng nạn nhân có quan hệ tình dục đồng thuận. “Nếu đó là đồng thuận hoặc tự nguyện, tại sao Christine không ở đây hôm nay để trả lời những câu hỏi đó?”, vị luật sư lập luận.

Vụ á hậu Philippines bị hiếp tập thể: 3 nghi phạm lên tiếng, mẹ cầu cứu Tổng thống ảnh 7 Luật sư phủ nhận có quan hệ tình dục đồng thuận trong vụ án.

Cũng tại cuộc họp báo, bà Sharon kêu gọi sự giúp đỡ từ Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte: “Tatay Digong (chỉ Tổng thống Duterte), xin hãy giúp chúng tôi. Tôi chỉ là một người bình thường. Thưa bà Sara Duterte (con gái ông Duterte, Thị trưởng Davao), bà cũng là một người mẹ, cũng có một cô con gái. Tôi muốn công khai vụ việc vì tôi không muốn có thêm ai khác trở thành nạn nhân của hành vi man rợ này. Những kẻ đó đã đối xử với con bé như một con vật. Tôi không muốn điều này xảy ra với một phụ nữ nào khác. Vì vậy tôi sẽ đấu tranh đến cùng cho con gái mình. Christine không đáng bị đối xử tàn tệ như vậy”.

Vụ á hậu Philippines bị hiếp tập thể: 3 nghi phạm lên tiếng, mẹ cầu cứu Tổng thống ảnh 8 Bà Sharon cầu cứu Tổng thống Philippines.

Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng trong nước lập nhóm công khai, sử dụng hashtag #JusticeforChristineDacera (Công lý cho Christine Dacera) với hàng nghìn người tham gia để yêu cầu tìm ra sự thật trong vụ án, đòi công bằng cho nạn nhân.

Theo Theo The Summit Express, Coconuts
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.