Vụ 4 nữ sinh tử nạn: Kỷ luật hiệu trưởng

Vụ 4 nữ sinh tử nạn: Kỷ luật hiệu trưởng
Sau vụ tai nạn thương tâm khiến 4 nữ sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Hạ Long - Quảng Ninh) thiệt mạng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã có chỉ thị sẽ kỷ luật hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm để học sinh đi xe máy, mô tô đến trường.

>> 4 nữ sinh bị xe tải cán vừa ký cam kết không đi xe máy tới trường
>> Xe tải cán chết 4 nữ sinh đèo nhau trên một chiếc Vespa

Tình trạng học sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm phổ biến ở nhiều địa phương trên cả nước.
Tình trạng học sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm phổ biến ở nhiều địa phương trên cả nước..

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc vừa có Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng cường quản lý, ngăn chặn học sinh đi mô tô, xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo hiệu trưởng các trường học rút kinh nghiệm vụ tai nạn xảy ra ngày 23/4 trên địa bàn TP Hạ Long làm chết 4 học sinh trường PTTH Nguyễn Bình Khiêm.

Các trường THCS, THPT trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, giáo dục trong giáo viên, học sinh, nghiêm cấm việc học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy, xe đạp điện.

Đặc biệt, theo chỉ thị của Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, Nếu trường nào còn xảy ra hiện tượng trên thì hiệu trưởng, giáo viên của trường có học sinh vi phạm phải có hình thức kỷ luật thích hợp, đảm bảo giáo dục răn đe với học sinh. Đặc biệt, ngoài việc bị phạt tiền và các hình thức bổ sung (nếu có), cơ quan chức năng sẽ thông báo về gia đình, địa phương nơi cư trú để phối hợp giáo dục.

UBND các huyện, thị, thành phố tăng cường chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý, triệt phá các tụ điểm trông giữ xe mô tô, xe máy của học sinh gần khu vực trường học.

Các cơ quan, đoàn thể, đơn vị như: Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, Hội phụ huynh...đẩy mạnh tuyên truyền cho thanh niên các trường học không đi học bằng mô tô, xe máy, đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm. Đối với gia đình không được giao xe mô tô, xe máy cho con em của mình.

Ngoài ra, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát tăng cường kiểm tra thường xuyên, liên tục để xử lý, nhắc nhở các vi phạm học sinh đi học bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy.

Trước đó, trưa nay 23/4, 4 nữ sinh đèo nhau trên một chiếc xe máy Vespa đến khu vực đoạn tổ 1, khu 5, phường Đại Yên -TP Hạ Long thì bất ngờ bị một chiếc xe tải cán qua.

4 em học sinh thiệt mạng được xác định là em Trương Thị Nga, Lê Thị Huyền Trang, Đào Kiều Trang, Vũ Thị Minh Thư. Các nạn nhân cùng sinh năm 1997, trú tại phường Đại Yên - TP Hạ Long (Quảng Ninh), học lớp 10 B1, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (cơ sở 2). Cả 4 học sinh không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe.

Mặc dù theo cô giáo Nguyễn Thị Khuyên - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Bỉnh , để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, từ đầu năm đến nay nhà trường đã 2 lần tổ chức ký cam kết học sinh không đi xe máy đến trường. Trong các tiết sinh hoạt hay chào cờ, nhà trường đều tuyên truyền rất rõ nguy hại có thể xảy ra đối với các học sinh đi xe máy. Cách đây 4 hôm, cả 4 em cùng vừa đến trường ký cam kết lần 2.

Theo Anh Thế
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.