Vụ 23 năm khiếu nại : Yêu cầu giải quyết dứt điểm, báo cáo Thủ tướng

Vụ 23 năm khiếu nại : Yêu cầu giải quyết dứt điểm, báo cáo Thủ tướng
TP- Về số phận long đong và cuộc hành trình bền bỉ 23 năm khiếu nại của ông Nguyễn Lâm Sáu (TP Buôn Ma Thuột), báo Tiền phong đã 4 lần đưa tin kể từ bài viết đầu tiên có tựa đề “21 năm mang thân phận bị can vì chống tham nhũng” trên số báo ra ngày 16/10/2006.

>> 21 năm mang thân phận bị can vì chống tham nhũng
>> Các ngành chức năng tỉnh Đăk Lăk đã vào cuộc
>> 21 năm chưa được giải oan
>> Chủ tịch đã hứa, nhưng…

Vụ 23 năm khiếu nại : Yêu cầu giải quyết dứt điểm, báo cáo Thủ tướng ảnh 1
23 năm ông Sáu tự nghiền ngẫm luật pháp và viết đơn kêu oan. Ảnh : PV

Mới đây, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký công văn số 4519 gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Lâm Sáu.

Nội dung chính của công văn như sau “Ông Nguyễn Lâm Sáu nhiều lần gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ phản ánh, khiếu nại việc ông bị bắt giam oan sai, quyền lợi trong quá trình công tác chưa được khôi phục và việc đất đai của gia đình ông bị người khác chiếm dụng.

Về vụ việc này, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến chỉ đạo: Yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra, xem xét, giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Lâm Sáu theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết trong tháng 9/2008”.

Trao đổi với phóng viên Tiền phong, ông Nguyễn Lâm Sáu cho biết, gia đình ông rất vui mừng khi nhận được công văn này và ông hy vọng sự chấp hành nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng từ phía các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk.

MỚI - NÓNG