Vụ 17 con hổ ở Nghệ An: Gia đình một công an xã nuôi 3 con

0:00 / 0:00
0:00
Vụ 17 con hổ ở Nghệ An: Gia đình một công an xã nuôi 3 con
TPO - Liên quan đến vụ thu giữ 17 con hổ ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, một hộ bị bắt quả tang nuôi nhốt trái phép có chồng là công an bán chuyên trách của xã này.

Chiều 9/8, ông Luyện Xuân Huệ, Chủ tịch UBND xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận, 1 trong 2 hộ dân nuôi nhốt hổ trái phép vừa bị công an phát hiện là gia đình ông người chồng là công an bán chuyên trách tại xã Đô Thành. Không phải là công an chính qui.

“Chồng bà Nguyễn Thị Định là anh Lê Văn Hậu - Công an viên xã Đô Thành, phụ trách địa bàn xóm Phú Xuân”, ông Huệ thông tin.

Nói về việc không kiểm điểm trách nhiệm cán bộ khi bao che, tiếp tay cho vi phạm, ông Huệ chia sẻ còn phải chờ kết quả điều tra của công an. Khi có kết luận điều tra, chắc chắn sẽ xử lý theo đúng quy định.

“Xã không thể mở đợt kiểm tra việc chăn nuôi ở địa phương vì không có thẩm quyền. Họ nuôi nhốt làm chuồng, tường rào kín đáo, muốn vào kiểm tra thì phải có lệnh khám nhà, chứ nhà họ sao mình vào được”, ông Huệ nói.

Liên quan đến vụ việc trên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Hải cho biết, chưa có chuyên án nào thu giữ cá thể hổ nhiều như vậy.

"Quá trình tiến hành chuyên án, lực lượng công an lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, có sự tham vấn của chuyên gia về động vật hoang dã. Trong chuyên án, các cá thể hổ được xem là vật chứng thì phải được xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu bàn giao vật chứng này cho chủ nhà (chủ nhà là đối tượng phạm tội) thì vật chứng dễ bị tiêu hủy, thay đổi”, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho hay.

Vụ 17 con hổ ở Nghệ An: Gia đình một công an xã nuôi 3 con ảnh 1

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Hải.

Đại tá Nguyễn Đức Hải thông tin thêm, hành vi nuôi nhốt động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm có khung hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù. "Qua đây, chúng tôi mong muốn người dân trên địa bàn hãy chấm dứt các hành vi vi phạm (nếu có) về động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm" - ông Hải nói.

Vụ 17 con hổ ở Nghệ An: Gia đình một công an xã nuôi 3 con ảnh 2

Cá thể hổ trong chuyên án đang được nuôi nhốt tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, rạng sáng 4/8, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá thành công chuyên án nuôi nhốt hổ trái phép tại địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành, thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành.

Cụ thể, tại nhà Nguyễn Văn Hiền (SN 1982, xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành), cảnh sát phát hiện 14 cá thể hổ trưởng thành. Tại nhà Nguyễn Thị Định (SN 1971, xóm Phú Xuân, xã Đô Thành), cảnh sát thu giữ 3 cá thể hổ trưởng thành. Mỗi cá thể hổ nặng từ 200kg đến 265kg.

Sau khi công an tiêm thuốc mê đưa về Khu du lịch sinh Thái Mường Thanh (Diễn Châu) để chăm nuôi thì có 8 con bị chết.

MỚI - NÓNG