Vụ 12 bánh heroin trên gác bếp: Thu ô tô, tiền tỷ của trùm ma túy

Từ lời khai của ông Sông, công an Lạng Sơn bắt giữ trùm ma túy ở Sơn La. Ảnh: TL
Từ lời khai của ông Sông, công an Lạng Sơn bắt giữ trùm ma túy ở Sơn La. Ảnh: TL
TPO - Sau khi bắt quả tang ông Sông giấu số lượng lớn ma túy trong bếp ở một bản giáp biên giới Lạng Sơn; lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ một người phụ nữ 56 tuổi cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên biên giới.

Chiều 2/5, Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy (PC 47), công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa tiến hành bắt khẩn cấp, khởi tố đối tượng Quách Thị Xiệp (SN 1962, trú xã Ðông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) để điều tra vụ buôn bán trái phép ma túy.

Trước đó, vào ngày 28/4, công an Lạng Sơn bắt quả tang và thu trên gác bếp nhà ông Hoàng Văn Sông (SN 1957, trú tại xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) 12 bánh heroin. Ông Sông khai, được các đối tượng lạ mặt dụ dỗ và đưa cho số ma túy trên cất giấu sau đó chờ thời cơ mang sang Trung Quốc để bán.

Công an Lạng Sơn đã phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Sơn La bắt giữ đối tượng Xiệp tại quê nhà. Tang vật thu thêm gồm: một ô tô hạng sang, hơn 1,5 tỷ đồng cùng một số tài liệu liên quan.

Hiện nay, công an Lạng Sơn tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn xuyên biên giới Việt- Trung.

MỚI - NÓNG