VTC Academy triển khai đào tạo 15.000 giáo viên trên cả nước về hỗ trợ khởi nghiệp

Một trong những thách thức to lớn với đội ngũ lao động trẻ Việt Nam hiện nay chính là việc thiếu hụt các kỹ năng cần thiết - đặc biệt là kỹ năng khởi nghiệp - trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ mạnh mẽ.

Được Bộ Giáo dục & Đào tạo tin tưởng lựa chọn là đơn vị đồng hành từ nay tới năm 2025 trong việc triển khai đề án 1665 về hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV) toàn quốc khởi nghiệp, VTC Academy đang triển khai kế hoạch đào tạo chuyên sâu về kiến thức tư vấn khởi nghiệp cho 15.000 giáo viên THPT trên cả nước.

VTC Academy triển khai đào tạo 15.000 giáo viên trên cả nước về hỗ trợ khởi nghiệp ảnh 1 Ông Hoàng Việt Tùng - Chủ tịch HĐQT Học viện Công nghệ thông tin và Thiết kế VTC (VTC Academy) phát biểu tại lễ ký kết hợp tác đồng hành cùng Bộ GD & ĐT ngày 21/07/2020.

Trang bị kiến thức hỗ trợ khởi nghiệp cho đội ngũ giáo viên toàn quốc

Được xem là một trong những năng lực cốt lõi của đội ngũ nhân lực 4.0, kỹ năng khởi nghiệp của các bạn HSSV đang rất được chú trọng những năm gần đây. Theo Đề án 1665 ban hành ngày 30/10/2017 của Chính phủ, chương trình Khởi nghiệp quốc gia đã được Bộ GD&ĐT triển khai từ vài năm qua và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. 

Chỉ tính riêng trong năm 2019 đã có khoảng 80 dự án đến từ 40 trường đại học và 18 Sở GD&ĐT tham gia trưng bày triển lãm các ý tưởng khởi nghiệp. Tuy nhiên, con số này vẫn còn rất khiêm tốn so với số lượng các trường học và cơ sở giáo dục trên cả nước. Để nâng cao tinh thần khởi nghiệp cũng như góp phần khích lệ những ý tưởng khởi nghiệp mới của HSSV rất cần sự tư vấn đúng đắn và kịp thời của các thầy cô giáo. Muốn làm được điều này, cần phải trang bị bộ kiến thức chuyên sâu về tư vấn khởi nghiệp cho đội ngũ giáo viên nòng cốt trên cả nước. Đây cũng là hướng đi trọng yếu trong chương trình hành động mà VTC Academy đang triển khai sau khi trở thành đơn vị đồng hành chính thức cùng Bộ GD&ĐT.

VTC Academy triển khai đào tạo 15.000 giáo viên trên cả nước về hỗ trợ khởi nghiệp ảnh 2 Ông Hoàng Việt Tùng (bên trái) - Chủ tịch HĐQT VTC Academy - ký hợp tác đồng hành cùng ông Bùi Văn Linh (bên phải) - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV, Bộ GD&ĐT dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT (giữa)

Cụ thể, tại lễ phát động cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 (SV-STARTUP 2020) ngày 21/07/2020, đại diện của VTC Academy và Bộ GD&ĐT đã cùng ký kết hợp tác đồng hành từ nay tới năm 2025. Theo đó, hoạt động cốt lõi được VTC Academy ưu tiên triển khai chính là việc đào tạo 15.000 giáo viên toàn quốc về hỗ trợ khởi nghiệp. Song song đó, VTC Academy còn tiến hành xây dựng các chương trình định kỳ, hệ thống và lâu dài, tiến tới chuyển giao các nội dung cần thiết nhằm giúp các trường THPT cũng như các Sở GD&ĐT địa phương chủ động vận hành hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp một cách bền vững.

Tạo bệ phóng vững chắc giúp HSSV hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp

Không dừng lại ở hoạt động bổ trợ kiến thức về tư vấn và hỗ trợ khởi nghiệp cho các thầy cô giáo - những người đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng nghề nghiệp và trang bị kỹ năng cho HSSV, VTC Academy còn tiến hành song song các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp ở quy mô lớn, điển hình là việc ra mắt Cổng thông tin điện tử Hướng nghiệp 4.0 (https://huongnghiep40.vn) và ứng dụng Hướng nghiệp 4.0 cho các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android và iOS. “Thư viện số” khổng lồ này không chỉ cung cấp những kiến thức và thông tin bổ ích giúp định hướng nghề nghiệp cho HSSV và đội ngũ lao động trẻ mà còn thường xuyên cập nhật các xu hướng công nghệ mới, sự xuất hiện của các ngành nghề 4.0 cũng như cách thức ứng dụng công nghệ vào mọi lĩnh vực của đời sống,... 

VTC Academy triển khai đào tạo 15.000 giáo viên trên cả nước về hỗ trợ khởi nghiệp ảnh 3 Talkshow “Thế hệ Z - tương lai của kinh tế toàn cầu” do VTC Academy tổ chức thông qua hình thức livestream

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2020, VTC Academy cũng đang triển khai chuỗi hoạt động rộng khắp bao gồm: thực hiện ba chương trình đào tạo và tư vấn khởi nghiệp quy mô lớn ở ba miền Bắc, Trung, Nam; tổ chức các buổi talkshow trực tuyến cùng đội ngũ chuyên gia cố vấn khởi nghiệp đầu ngành trên toàn quốc; triển khai chuỗi livestream về hoạt động của các bạn HSSV trong mỗi vòng thi, từ đó góp phần lan tỏa tinh thần và ý nghĩa của cuộc thi tới cộng đồng.

Đặc biệt, ông Hoàng Việt Tùng - Chủ tịch HĐQT của VTC Academy - cũng chia sẻ tại lễ ký kết đồng hành cùng Bộ GD&ĐT: Trong năm nay, VTC Academy sẽ đầu tư 100.000 USD để xây dựng hệ thống máy chủ Trí tuệ nhân tạo (AI) đặt tại các vườn ươm doanh nghiệp của VTC Academy nhằm hỗ trợ triệt để cho các startup về công nghệ. Tận dụng không gian mở hiện đại và sáng tạo, Học viện đang nỗ lực nhân rộng mô hình vườn ươm doanh nghiệp kể trên tại tất cả các cơ sở trên toàn quốc. Đây sẽ là bệ phóng vững chắc giúp các bạn trẻ hiện thực hóa giấc mơ khởi nghiệp, thay vì chỉ dừng lại ở những ý tưởng trên giấy.

VTC Academy triển khai đào tạo 15.000 giáo viên trên cả nước về hỗ trợ khởi nghiệp ảnh 4 Cận cảnh phòng iMac tại VTC Academy - nơi các bạn học viên thỏa sức sáng tạo cùng các dự án lớn

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ THIẾT KẾ VTC (VTC ACADEMY)

• TP.HCM: Tầng 2, Tòa nhà Emporium Tower, 184 Lê Đại Hành, P.15, Q.11, TP.HCM. Hotline: 0818799299

• Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline: 0981114757

• Website: https://vtc.edu.vn | https://tuyensinh.vtc.edu.vn

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.