VPF họp trực tuyến các CLB về kế hoạch tổ chức V-League ở miền bắc

V-League 2020 có thể là mùa giải đặc biệt trong lịch sử bóng đá Việt Nam.
V-League 2020 có thể là mùa giải đặc biệt trong lịch sử bóng đá Việt Nam.
TPO - Kế hoạch tổ chức giải bóng đá VĐQG, LS V-League 2020 chỉ được triển khai sau khi VPF thống nhất ý kiến của các CLB.

Ngày 25/3, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi phương án dự kiến tổ chức LS V-League 2020 tới 14 CLB. Do dịch cúm COVID-19, giải đã phải hoãn lại 3 lần, với mốc gần nhất tới ngày 15/4.

Theo kế hoạch này, các CLB sẽ chọn một số sân vận động tại miền bắc để thi đấu hết giai đoạn lượt đi trong điều kiện không có khán giả. Giải sẽ trở lại bình thường khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

VPF đưa ra 2 phương án về thời gian tổ chức giải: từ 15/4-29/5 và 1/5-28/6. Hạn cuối để các CLB gửi ý kiến đóng góp về VPF là ngày 29/3. Sau đó theo kế hoạch, ngày 31/3 VPF sẽ tổ chức họp các CLB để trao đổi, thống nhất ý kiến trước khi quyết định có triển khai giải hay không. Cuộc họp này dự kiến diễn ra tại Hà Nội, nhưng các CLB ở xa được phép tham dự trực tuyến thay vì phải di chuyển bằng máy bay.

Theo khảo sát, quan điểm của các CLB về kế hoạch trên của VPF hiện chưa hoàn toàn thống nhất. GĐĐH HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết, phương án nào tốt cho bóng đá Việt Nam, CLB sẽ ủng hộ. Đại diện Tp Hồ Chí Minh, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng đề cao yêu cầu đảm bảo an toàn khi tổ chức giải. Đây cũng là mối quan tâm lớn nhất của các đội bóng.

Chủ tịch CLB Quảng Nam Nguyễn Húp đề nghị huỷ giải đấu chờ sang năm tổ chức lại. Trong khi đó bầu Đệ, Chủ tịch CLB Thanh Hoá lại phản đối quan điểm này. Ông Đệ cho rằng huỷ giải sẽ ảnh hưởng tới các đội bóng và cả đội tuyển Việt Nam. Thanh Hoá chấp nhận đá 3-4 ngày/trận ở giải đoạn lượt đi.

Theo tìm hiểu, kế hoạch tổ chức tập trung V-League tại miền bắc của VPF cũng nhận được sự ủng hộ của VFF với điều kiện cần siết chặt công tác đảm bảo phòng chống dịch.   

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.