Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn:

Vòng loại cuối World Cup 2022 là cơ hội để đội tuyển Việt Nam học hỏi, tiến xa hơn

0:00 / 0:00
0:00
Việc được cọ sát với những đội bóng hàng đầu châu lục ở một giải đấu chính thức giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của đội tuyển Việt Nam và bóng đá Việt Nam ảnh: HỮU PHẠM
Việc được cọ sát với những đội bóng hàng đầu châu lục ở một giải đấu chính thức giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của đội tuyển Việt Nam và bóng đá Việt Nam ảnh: HỮU PHẠM
TP - Trao đổi với Tiền Phong, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho rằng, Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, có sự tiếp cận nhanh hơn với trình độ chơi bóng đỉnh cao.

Xin được chúc mừng VFF và đội tuyển Việt Nam đã có thêm một cột mốc lịch sử cho bóng đá nước nhà. Ông đánh giá như thế nào về hành trình của chúng tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á?

Vòng loại cuối World Cup 2022 là cơ hội để đội tuyển Việt Nam học hỏi, tiến xa hơn ảnh 1

Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn

Chúng ta đã có sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, mặc dù đợt tập trung đúng thời điểm dịch COVID-19 diễn ra phức tạp. Những kế hoạch chi tiết cụ thể về mặt chuyên môn được tính toán kỹ lưỡng để khắc phục những khó khăn, do 18 tháng không thi đấu quốc tế chính thức và thật vui vì đã đạt hiệu quả tốt. Đây là tiền đề cho thắng lợi, mang lại sự vui mừng lớn, đồng thời cũng đặt ra thách thức mới khi chúng ta bước vào vòng loại thứ 3, vòng đấu với sự góp mặt tất cả các đội bóng hàng đầu châu lục, là một sân chơi danh giá của bóng đá quốc tế. Đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ tự đánh giá, rèn luyện và tiếp cận với trình độ cao, và hy vọng trong thời gian tới chúng ta có thể hòa nhập một cách ổn định cũng như tạo nên sự phát triển mới cho bóng đá Việt Nam.

Thêm một lần nữa, huấn luyện viên Park Hang-seo để lại dấu ấn với thành tích này của đội tuyển Việt Nam. Kể từ khi đến Việt Nam, ông Park Hang-seo đã đưa ra một số thay đổi tích cực góp phần đưa bóng đá Việt Nam đến những thăng tiến đáng kể, gặt hái được nhiều thành công. Ông đánh giá như thế nào về điều này?

Ông Park Hang-seo đến và làm việc cùng bóng đá Việt Nam gần 4 năm và mang đến một cách chơi bóng phù hợp, phát huy được sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, trong đó tính kỷ luật và chiến thuật được đặt lên hàng đầu. HLV Park cùng các trợ lý của mình đã truyền đạt, hướng dẫn và ứng dụng hiệu quả đối với các cầu thủ Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng ta đang có một lứa cầu thủ rất tốt, thông qua sự đào tạo của các câu lạc bộ trong thời gian vừa qua đã có sự chuyển biến về mặt chất lượng, bảo đảm được các yêu cầu về mặt chuyên môn như Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội, Viettel, Sông Lam Nghệ An… Ngoài ra, sự đầu tư của VFF đối với các đội tuyển trẻ tham dự vòng loại châu Á đã được nâng lên, vì thế các cầu thủ liên tục xuất hiện tại các VCK châu Á, từ đó làm quen và thi đấu với các đội hàng đầu từ khi còn là các cầu thủ trẻ như U16, U19, đặc biệt là U20 lần đầu tiên có mặt tại U20 World Cup 2018 tại Hàn Quốc.

Pha phối hợp dẫn tới bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho đội tuyển Việt Nam ở trận gặp UAE

Với sự hòa nhập quốc tế, các cầu thủ trẻ đã trưởng thành hơn trong quá trình tự nâng cao và rèn luyện, thích nghi với môi trường bóng đá đỉnh cao từ khi còn trẻ. Điều này đã được kế thừa và nhân rộng khi HLV Park Hang-seo tiếp nhận đội và đưa ra các phương pháp, cách nhìn trong tư duy sơ đồ chiến thuật để khắc phục hạn chế về mặt thể hình, nâng cao khả năng về thể lực và tư duy chiến thuật phù hợp với lối chơi của chúng ta, phát huy hiệu quả thông qua thành tích đạt được trong thời gian vừa qua như Á quân U23 châu Á, vô địch AFF Suzuki Cup hay HCV SEA Games. Ngày hôm qua chúng ta đã đạt được thêm một thành tích mang tính lịch sử cho bóng đá Việt Nam - lần đầu tiên có mặt tại vòng loại cuối một kỳ World Cup khu vực châu Á.

Ông từng nói rằng, bóng đá Việt Nam chưa đạt tới đẳng cấp World Cup, nhưng chúng ta cần phải tận dụng tối đa các cơ hội để giành quyền đi tiếp. Việc thi đấu ở Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sắp tới có ý nghĩa như thế nào với đội tuyển Việt Nam?

Phải thừa nhận rằng, bóng đá Việt Nam chưa đạt tới đẳng cấp World Cup, nhưng chúng ta cần phải tận dụng tối đa các cơ hội để giành quyền đi tiếp. Bởi khi lọt vào đến vòng loại cuối cùng, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội thi đấu với những đội tuyển “tinh anh” của bóng đá châu Á, điều mà không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội. Hơn nữa, thi đấu tại giải chính thức hoàn toàn khác biệt so với thi đấu giao hữu, nó sẽ giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, có sự tiếp cận nhanh hơn với trình độ chơi bóng đỉnh cao, qua đó có sự cải thiện tốt hơn về kỹ năng cũng như về tâm lý. Đối với bóng đá Việt Nam, VCK World Cup vẫn là con đường dài phía trước. Chúng ta hãy cứ phấn đấu từng bước như vậy.

Bàn mở tỷ số của UAE vào lưới đội tuyển Việt Nam

Sau trận đấu cuối cùng với UAE, nhiều chuyên gia cho rằng đội tuyển Việt Nam vẫn dưới tầm so với đối thủ. Do đó khi nằm trong nhóm 12 đội mạnh nhất châu Á, Việt Nam sẽ phải đối diện với những trận đấu khó khăn hơn thế. Chúng ta sẽ chuẩn bị như thế nào cho hành trình tiếp theo?

Ngay từ đầu, chúng ta đã xác định bảng G, Vòng loại thứ hai World Cup 2022 là bảng đấu tử thần. Bởi lẽ, ngoài UAE thì các đội còn lại đều ở khu vực Đông Nam Á và có trình độ khá đồng đều và đều hiểu rõ đối thủ. Còn đối với UAE, dù chúng ta có sự chênh lệch trình độ so với đối thủ, thế nhưng xét tổng thể kết quả của cả hai trận lượt đi và về đã cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm cao của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

Ngày 1/7, AFC sẽ tổ chức bốc thăm với 12 đội xuất sắc nhất châu Á, cũng là 12 đội vào thẳng VCK Asian Cup. Đây là một lịch trình hết sức bận rộn và đầy thách thức, đặc biệt là khi dịch COVID-19 tại châu Á đang diễn biến phức tạp. Sau khi có kết quả bốc thăm, VFF cùng với ban huấn luyện đội tuyển sẽ lên kế hoạch chi tiết để kết hợp các giải đấu trong nước và các chuyến tập huấn, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu, với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ chuẩn bị về mặt chuyên môn. Đây là một trong những nhiệm vụ khó khăn hơn, bởi các đội tham dự vòng đấu này đều đến từ các quốc gia có nền bóng đá mạnh tại châu lục và thế giới. Điều này đòi hỏi phải tiếp tục có sự chuẩn bị nghiêm túc. Thông qua cơ hội này, chất lượng đội tuyển cũng như từng cá nhân sẽ được nâng cao, đáp ứng trình độ quốc tế.

Những tình huống đáng chú ý trận Việt Nam -

VFF đã xây dựng lộ trình dài hơi cho tuyển Việt Nam hướng đến việc giành vé dự World Cup 2026, khi số đội tham dự tăng từ 32 lên 48. Với nền tảng hiện tại, việc nhắm tới mục tiêu đó liệu có khả thi?

Theo suy nghĩ của tôi, việc World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội sẽ tạo cơ hội thúc đẩy nhanh hơn quá trình thu hẹp khoảng cách về trình độ giữa bóng đá châu Á và bóng đá châu Âu cũng như Nam Mỹ. Bên cạnh đó, cơ hội dự World Cup sẽ mở ra cho các quốc gia Đông Nam Á, giúp vòng loại các khu vực trở nên hấp dẫn hơn và các quốc gia cũng sẽ tập trung đầu tư mạnh mẽ hơn nhằm gia tăng sức cạnh tranh. Tất nhiên, bóng đá Việt Nam cũng sẽ không nằm ngoài cuộc chơi. Chúng ta cần nắm bắt cơ hội này để đầu tư và vận động các nguồn lực nhằm giúp đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất.

“Phải thừa nhận rằng, bóng đá Việt Nam chưa đạt tới đẳng cấp World Cup, nhưng chúng ta cần phải tận dụng tối đa các cơ hội để giành quyền đi tiếp. Bởi khi lọt vào đến vòng loại cuối cùng, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội thi đấu với những đội tuyển “tinh anh” của bóng đá châu Á, điều mà không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội”.

Như tôi đã nhiều lần chia sẻ, ĐTQG chỉ có cơ hội dự World Cup khi các đội trẻ được thường xuyên tham gia và thi đấu tốt ở đấu trường châu lục ở các cấp độ tuổi. Muốn vậy, điều cần làm là phải đảm bảo nền tảng cho thật vững, đó là phát triển bóng đá trẻ và nâng cao chất lượng cho các giải chuyên nghiệp. Đây cũng là nhiệm vụ chính của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Cảm ơn ông!

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.