Vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016: Ngày tập luyện

Người mẫu Hà Anh hướng dẫn Thúy Vi. Ảnh: BTC
Người mẫu Hà Anh hướng dẫn Thúy Vi. Ảnh: BTC
TP - “Tốt, tốt lắm, tươi lên”- những lời khích lệ của huấn luyện viên - người mẫu Hà Anh không ngớt dành cho các thí sinh trong suốt những ngày tập luyện vừa qua. Có lẽ kỳ vọng đêm trình diễn hoàn hảo chẳng còn xa vời nữa.

Tôn trọng mọi phong cách

Nghe qua chừng hơi quá, nhưng cứ thử mang giày cao gót cả ngày trời và lướt đi sao đạt đến độ uyển chuyển, vươn dần tới đẳng cấp chuyên nghiệp từ sáng tới tối mịt hẳn ai cũng thấm mệt. Nhất là khi ngoài đời, những cô gái cao trên mét bảy, thậm chí xấp xỉ mét tám chỉ quen những đôi giày đế bệt, cốt giấu bớt chiều cao nổi trội ở trường lớp, công sở. Chị Thúy Hiền, Trưởng ban Thí sinh, lúc nào cũng sát sao nhắc nhở thí sinh ngâm chân muối gừng mỗi tối để thư giãn.

Có hẳn lộ trình rèn giũa sức khỏe khoa học do BTC và huấn luyện viên đề ra. Thí sinh được học giải phóng hình thể, tập các bài gym cơ bản giúp săn chắc cơ và tăng độ dẻo dai. Những lúc không tập dàn đội hình hoặc đồng diễn trên nền nhạc Sài Gòn đẹp lắm sôi động, các cô gái được huấn luyện viên hình thể nước ngoài hướng dẫn các bài tập phối hợp đôi với bóng tập, dây thun tập cơ tay. Không khí rộn ràng hẳn, bởi cứ sau vài phút, huấn luyện viên lại hô đổi bài tập, các cô gái hăm hở bước sang động tác mới.

“Tập luyện có mệt nhưng giờ tụi em phấn khởi hơn nhiều vì sắp đến đích rồi. Bạn nào cũng bỏ ra nhiều sức lực, ráng rèn luyện để đêm trình diễn thật hay, hoành tráng hơn”, Phan Thị Hồng Phúc nói. Cô cũng quen được với nhịp độ, và thấy thoải mái hơn khi được BTC sắp xếp lịch ăn nghỉ hợp lý. Phòng tập luyện ở vòng chung kết nằm kế sân khấu nhà thi đấu Phú Thọ, rất rộng và thoáng, đủ để các cô gái tha hồ tung tẩy. Hết giờ tập, thí sinh nghỉ ngơi chút ít rồi ra sảnh ăn tiệc buffet nóng sốt do nhân viên Lion City chuẩn bị. Thực đơn đổi mới từng bữa, rau xanh và trái cây luôn tươi ngon, cùng với các loại nước ép trái cây bù năng lượng.

“Các bạn rất tiến bộ, đặc biệt khi tôi giải thích tiêu chí phong thái hoa hậu. Một số bạn có phong cách chưa phù hợp so với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam”, người mẫu Hà Anh nói. Không chỉ uốn nắn từng bước đi, Hà Anh còn giúp họ tự giải phóng tinh thần, tự tin hơn vào bước đi của mình.

Vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016: Ngày tập luyện ảnh 1

Thùy Dung - một trong số thí sinh trình diễn tốt. Ảnh: BTC

Ở vòng chung khảo, mọi người chưa đòi hỏi những bước đi chuyên nghiệp quá, nhưng chung kết thì khác. Trình diễn cũng là một phần điểm quan trọng đánh giá thí sinh. “Tôi không đào tạo các bạn giống nhau, bởi mỗi người có sự duyên dáng, cá tính riêng. Có những bạn bước đi hơi ngang tàng, phá cách chút xíu, tôi vẫn giữ nguyên. Có bạn chưa thực sự tự tin, tôi cũng không cố đẩy nhanh vì muốn họ có được sự tự tin thật sự”, Hà Anh nói.

Tiệc Huế chuyển phát nhanh bằng máy bay

Sau trải nghiệm ẩm thực Singapore và miệt vườn Nam bộ mấy hôm trước, tối 19/8, các cô gái có thêm tiệc ẩm thực Huế chính gốc, chuyển phát nhanh bằng máy bay do mẹ của Quỳnh Loan từ Huế gửi vào. Thêm sức khoẻ và niềm vui để tập luyện.

Nguyễn Thùy Linh, Hoàng Phương Thảo gọi đùa Hoàng Quỳnh Loan là nhà tài trợ kim cương. Thùng đồ ăn khổng lồ gồm bún hến, nem lụi và bánh bột lọc. “Em phải đặt trước ba ngày, mẹ chuẩn bị các nguyên liệu để em nấu. Bún, rau, hến và gia vị đều được gói riêng và đóng thùng chuyển vào TPHCM trong hai tiếng. Các bạn thích bánh bèo lắm nhưng em sợ hư”, Loan nói.

Nhận đồ, Loan xuống bếp của khách sạn 5 sao Tân Sơn Nhất xào hến, hâm nóng các món và bày biện thành bữa tiệc ngon lành. H’ăng Niê xuýt xoa khen bún hến lạ, có vị đắng của dầu điều nhưng nhẩn nha có vị ngọt của nước, gia vị đậm đà từ rau thơm và vị beo béo của loại hến nhỏ xíu chỉ Huế mới có. Ngọc Vân do mệt chưa ăn bún, kịp thử bánh bột lọc tôm ngọt thơm. Trần Thị Thùy Trang (Huế) đúng dịp ăn chay nên chỉ ngồi nhìn. “Em muốn các bạn có thêm kỷ niệm đẹp và ý nghĩa trong thời gian ở ngôi nhà chung, để sau này mọi người có cái nhớ đến nhau và thương nhau hơn”, Loan nói. 

Ba thí sinh rời HHVN, vòng chung kết còn 30 người

Phạm Châu Tường Vi (Kiên Giang), Trần Ngô Thu Thảo (Tiền Giang), Nguyễn Thị Như Thủy (Đà Nẵng) vừa xin rút khỏi vòng chung kết vì những lý do khác nhau như: Không phù hợp, không đáp ứng thể lệ - quy chế cuộc thi, sức khỏe không đảm bảo… BTC đã đồng ý.

MỚI - NÓNG