Vòng 9 V-League 2020: Nhiệm vụ phải thắng với Tp Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh rất cần 3 điểm trong trận đấu với Quảng Ninh chiều nay ảnh: ĐỨC ANH
TP Hồ Chí Minh rất cần 3 điểm trong trận đấu với Quảng Ninh chiều nay ảnh: ĐỨC ANH
TP - Công Phượng và các đồng đội được dự báo sẽ có trận đấu khó khăn với Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả lúc 18h hôm nay, 11/7.

Trên bảng xếp hạng, Tp Hồ Chí Minh đang đứng thứ 2 với 14 điểm sau 8 trận, kém đội dẫn đầu Sài Gòn FC 2 điểm. Cách biệt là không lớn đối với thầy trò HLV Chung Hae Seong, tuy nhiên Quảng Ninh được dự báo là đối thủ rất khó chơi, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà Cẩm Phả.

Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng từng đánh bại đương kim vô địch Hà Nội 3-1 và hiện vẫn đang cho thấy phong độ tương đối ổn định. Ở vòng 7, họ vừa đánh bại Nam Định với tỉ số 3-2 để leo lên vị trí thứ 4, chỉ kém Tp Hồ Chí Minh 1 điểm. Bên cạnh những trụ cột như Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú...vẫn thi đấu tốt, Quảng Ninh năm nay còn được tăng cường thêm ngoại binh chất lượng tốt, đáng kể nhất là Fagan từ Hải Phòng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng, Quảng Ninh cũng là một trong những đội bóng có lối chơi rõ nét nhất ở V-League. Ông Hùng từng có kinh nghiệm xây dựng nên bản sắc riêng cho CLB Hà Nội và đang tiếp tục thể hiện năng lực cầm quân của mình ở đội bóng đất mỏ. Trong khi đó, dù vung tiền mua sắm lực lượng rất mạnh, Tp Hồ Chí Minh chưa tạo được điểm nhấn về lối chơi. Tuyến giữa đội bóng của HLV Chung Hae Seong khá rườm rà, thiếu những nhân tố thực sự sắc bén. Với mục tiêu vô địch, áp lực lên Tp Hồ Chí Minh đang rất lớn. Công Phượng và các đồng đội buộc phải thắng nếu không muốn đứng trước nguy cơ bị tụt lại trong cuộc đua vô địch.

Cũng trong chiều nay, LS V-League 2020 còn 2 cặp đấu khác giữa Bình Dương-HAGL và Viettel-Hải Phòng. Bình Dương vừa thắng TP Hồ Chí Minh 2-0 và khả năng để họ có thêm một chiến thắng trước HAGL là khá cao. Trong khi đó, Hải Phòng cũng chịu áp lực rất lớn khi phải đối đầu với Viettel trội hơn hẳn về lực lượng. Nếu thất bại, đội bóng đất Cảng có thể bị rơi xuống nhóm “cầm đèn đỏ” khi cách biệt với đội cuối bảng Nam Định hiện chỉ là 3 điểm.

Sau khi để xảy ra quá nhiều sai sót, công tác cầm còi của các trọng tài ở vòng 9 chắc chắn sẽ được “soi” rất kỹ.     

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.