Vòng 7 V-League 2015: Đầu bảng cùng thua, trọng tài bẻ còi

Thanh Hóa (phải) khiến Than QN phải ôm hận ngay tại sân nhà Cẩm Phả. Ảnh: VSI.
Thanh Hóa (phải) khiến Than QN phải ôm hận ngay tại sân nhà Cẩm Phả. Ảnh: VSI.
TP - Chiều qua diễn ra 3 trận đấu cuối cùng của vòng 7 V-League 2015. Hai đội đang dẫn đầu là Than Quảng Ninh và Becamex Bình Dương đều thua trận, còn trận đấu SHB Đà Nẵng - QNK Quảng Nam phải dừng hơn 10 phút vì tranh cãi bàn thắng.

Đồng Tâm Long An (ĐTLA) tiếp đón đương kim vô địch B.Bình Dương chiều qua trên sân nhà Tân An. Điều bất ngờ thú vị nhất đến vòng đấu này chính là ĐTLA đá bảy trận và là đội duy nhất bất bại. Kiểu chơi phòng ngự phản công khó chịu từ thời HLV Calisto truyền lại cho Giám đốc kỹ thuật Huỳnh Ngọc San lại được thực hiện làm bó chân B.Bình Dương.

So với ĐTLA, B.Bình Dương tỏ ra nhỉnh hơn. Nhưng trong trận đấu chiều qua, ĐTLA biết khai thác vào hàng thủ vốn không mạnh của B.Bình Dương, vắng Đình Luật do chấn thương, còn người được đặt niềm tin đá cặp cùng Phước Tứ là Minh Đức lại không được đánh giá cao.

Mới phút thứ 4, Tăng Tuấn đã mở tỷ số cho đội khách Bình Dương sau pha tấn công bắt nguồn từ đường chuyền chọc khe của Công Vinh cho Abass Dieng căng ngang vào trong vòng cấm. Nhưng với lối đá khó chịu sau đó, trong vòng 4 phút, ĐTLA gỡ lại hai bàn do công của Tài Em (phút 53) và Chí Công (phút 57). Phút 72, tiền đạo Diabate ấn định tỷ số 3-1 cho ĐTLA. Phút 76, tiền vệ Huỳnh Tấn Tài nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân, ĐTLA đã chơi “tử thủ” để bảo toàn tỷ số trận đấu.

Trên sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh lại thua trận khi tiếp Thanh Hóa. Sự trở lại của Đình Tùng, Sỹ Cường và Văn Phong làm gia tăng đáng kể sức mạnh của CLB Thanh Hóa, trong lúc lực lượng của Than Quảng Ninh lại thiếu vắng 2 trung vệ Bật Hiếu và Minh Tùng vì thẻ phạt.

Việc thiếu trung vệ Bật Hiếu làm hàng thủ của Than Quảng Ninh không được chắc chắn. Trong khi đó, thủ môn Tô Vĩnh Lợi chơi quá hay, đã bảo toàn mành lưới Thanh Hóa trước sức tấn công dữ dội của các cầu thủ Than, đặc biệt là sau khi bị dẫn bàn.

Tấn công nhiều mà không mở được tỷ số khiến Than Quảng Ninh trả giá. Phút 66, Da Silva của Thanh Hóa là người ghi bàn thắng duy nhất trận đấu đem lại chiến thắng cho đội bóng xứ Thanh.

Bẻ còi

SHB Đà Nẵng tiếp đội khách QNK Quảng Nam vừa là láng giềng và cả hai có mối quan hệ đặc biệt qua những vụ chuyển quân giúp đỡ nhau giống như cách SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T tương trợ. Phong độ thi đấu đang có chiều hướng tốt lên với SHB Đà Nẵng, nhưng chính từ trận thắng Hải Phòng họ phải trả giá không nhỏ khi trung vệ Phước Vĩnh và tiền đạo Gomes ngồi ngoài vì án treo giò.

Một số ý kiến cho rằng, cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và QNK Quảng Nam là trận “derby tình cảm”, nhưng thực ra trận derby xứ Quảng lần này diễn ra không khoan nhượng. Phút thứ 11, Đà Nẵng mở tỷ số do công của Phạm Nguyên Sa, nhưng đến phút 25, Patiyo gỡ hòa 1-1 cho Quảng Nam.

Tình huống đáng chú ý nhất xảy ra ở phút 82. Đà Nẵng đá phạt, bóng đập xà ngang bật xuống vạch vôi khung thành rồi bay ra ngoài. Trọng tài công nhận, rồi không công nhận bàn thắng khiến cầu thủ 2 đội thay nhau phản ứng và trận đấu phải gián đoạn 10 phút.

Đá lại sau đó, thậm chí đã có thời điểm rất căng thẳng, nhưng không đội nào ghi thêm bàn thắng, đành chấp nhận kết quả hòa 1-1. Trận hòa này đã làm bản báo cáo của giám sát trận đấu thêm nhiều bút mực.

Xếp hạng sau vòng 7

1. B.Bình Dương (15 điểm);

2. Than Quảng Ninh (15đ);

3. Hải Phòng (14đ);

4. ĐTLA (13đ);

5. Thanh Hóa (13đ);

6. SLNA (11đ);

7. Sanna Khánh Hoà (10đ);

8. Hà Nội T&T (9đ);

9. QNK Quảng Nam (7đ);

10. Đồng Tháp (7đ);

11. HAGL (6đ);

12. SHB Đà Nẵng (5đ);

13. XSKT Cần Thơ (5đ);

14. Đồng Nai (3đ). 

 H.H

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.