Vòng 3 V.League: Chủ nhà toàn thắng

Vòng 3 V.League: Chủ nhà toàn thắng
TP - Trong loạt trận chiều qua, cả 3 đội chủ nhà là SLNA, Hà Nội T&T và ĐTLA đều được hưởng niềm vui chiến thắng.

> Vòng 3 V-League 2013: Chủ nhà toàn thắng
> XMXT Sài Gòn hòa trên sân Chi Lăng

Khi Công Vinh bị các CLB ngó lơ sau màn trình diễn nhạt nhòa tại AFF Suzuki Cup 2012, SLNA đã chi ra 500 triệu đồng để đón chân sút này trở lại xứ Nghệ. Đây quả thực là thương vụ quá thành công của SLNA.

Sau khi “nổ súng” vào lưới XM Vicem Hải Phòng và K. Kiên Giang, giúp đội nhà khởi đầu V.League 2013 với 2 trận toàn thắng, chiều qua chân sút mang áo số 89 này lại lập cú đúp giúp SLNA đánh bại đối thủ khó chơi B.Bình Dương (3-2), đòi lại vị trí số một trên BXH từ tay Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, trận thua này khiến B.Bình Dương tiếp tục chôn chân ở vị trí bét bảng, chiếc ghế của HLV Cho Yoon Hwan đang lung lay dữ dội.

Hôm qua dường như là ngày của những đội chủ nhà. Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T cũng được hưởng niềm vui chiến thắng khi tiếp đón tân binh Đồng Nai.

Đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng có được trận thắng 6-1, đậm nhất vòng 3 V.League 2013. Đặc biệt, trong trận đấu này cả 4 ngôi sao trên hàng công của đội bóng Thủ đô là Gonzalo, Thành Lương, Samson (cú đúp) và Văn Quyết (cú đúp) đều lập công.

Tương tự SLNA và Hà Nội T&T, chủ nhà ĐTLA cũng đánh bại đội khách V.Ninh Bình với tỷ số 2-1. Với 5 Tây trong đội hình, V.Ninh Bình đã áp đảo thế trận, tạo ra vô số cơ hội trước khung thành của thủ môn Tiến Phong, đáng tiếc là các chân sút như Timothy, Moussa…lại thay nhau bỏ lỡ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).