Vòng 2 V.League 2021: Ứng viên vô địch gặp khó

Quang Hải và các đồng đội cần một chiến thắng để sớm trở lại cuộc đua vô địch. Ảnh: Anh Tú
Quang Hải và các đồng đội cần một chiến thắng để sớm trở lại cuộc đua vô địch. Ảnh: Anh Tú
TP - Thất bại trong ngày ra quân khiến cho các ứng viên vô địch như CLB Hà Nội hay Tp Hồ Chí Minh đang chịu áp lực rất lớn. Đối thủ ở vòng đấu thứ 2 LS V-League 2021 của cả hai lại rất khó chịu.

Trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội sẽ đá với Becamex Bình Dương lúc 19h15 hôm nay. Trong thập kỷ “gia đình T&T” của CLB Hà Nội thống trị V-League, Bình Dương chính là đối thủ lớn nhất. Đội bóng đất Thủ ở giai đoạn đỉnh cao đã 2 năm liên tiếp (2014, 2015) đoạt cúp vô địch. Ngay cả khi không còn duy trì lực lượng mạnh như trước, Bình Dương vẫn khiến đội bóng của bầu Hiển gặp nhiều khó khăn mỗi lần đối đầu.

Rủi cho CLB Hà Nội khi lần này, họ gặp đối thủ kỵ “rơ” đúng thời điểm đang chật vật. Trận thua 0-3 trên sân Thiên Trường vòng đấu trước cho thấy, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn chưa thực sự “nóng máy”. Có vẻ như CLB Hà Nội đang thiếu sự tập trung cần thiết vào chuyên môn do những sự kiện bên ngoài sân cỏ. Những trụ cột của họ đều chơi dưới phong độ nên khi gặp đối thủ giàu quyết tâm như Nam Định, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lập tức gặp khó.

Ở trận đấu với Bình Dương hôm nay, CLB Hà Nội còn có thể vắng cả Hùng Dũng và Moses đang chấn thương, bên cạnh Duy Mạnh, Đình Trọng và Thành Chung đều gặp vấn đề liên quan đến phong độ, sức khỏe. Ở phía trên, Bruno và Geovane Magno đều là những ngoại binh chất lượng nhưng chưa thực sự ăn ý với đội bóng mới.

Becamex Bình Dương trong khi đó đang hưng phấn sau chiến thắng trước Thanh Hóa ở vòng đấu trước. Đội bóng đất Thủ lại sở hữu một “vũ khí” rất nguy hiểm, chính là HLV Phan Thanh Hùng. Với 6 năm cầm quân ở CLB Hà Nội, HLV Phan Thanh Hùng có lẽ hiểu tới từng chi tiết trong lối chơi cũng như con người của đội bóng cũ. Vì những lý do trên, dù được thi đấu trên sân nhà nhưng CLB Hà Nội chắc chắn sẽ phải rất thận trọng trước Bình Dương.

Tp Hồ Chí Minh chờ Lee Nguyễn

Cựu tiền vệ HAGL vừa kết thúc đợt cách ly theo quy định phòng chống dịch COVID-19 ngày hôm qua và được chờ đợi sẽ có màn ra mắt CLB Tp Hồ Chí Minh trong cuộc tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vòng đấu này. Dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Đức, Hà Tĩnh cho thấy lối chơi bài bản, không kém phần sắc nét ở mùa giải trước.

Ở vòng 1, Hà Tĩnh thua ngược 1-2 Quảng Ninh ở trận đấu Claudecir bỏ lỡ tới 2 quả phạt 11m. Đây là kết quả rất đáng tiếc đối với thầy trò HLV Phạm Minh Đức. TP Hồ Chí Minh trong khi đó nhận thất bại 0-1 khi gặp SHB Đà Nẵng. Tuyến giữa vẫn là vấn đề với Tp Hồ Chí Minh khi không tạo được sự gắn kết, khiến hàng công trở nên thiếu sắc bén dù đội bóng của HLV Mano Polking sở hữu nhiều “hảo thủ”. Lee Nguyễn được chờ đợi sẽ là sự bổ sung cần thiết để ông Polking ổn định khu vực trung tuyến. Tuy nhiên, ở độ tuổi 35, khả năng Lee Nguyễn có thể tỏa sáng hay không vẫn là dấu hỏi. Màn ra mắt của anh hứa hẹn thu hút đông đảo CĐV.

Cũng ở vòng 2, Viettel sẽ có chuyến làm khách trước Thanh Hóa với áp lực buộc phải thắng sau khi bất ngờ để thua 0-1 Hải Phòng ngay tại Hàng Đẫy. Thuận lợi của HLV Trương Việt Hoàng là Viettel sẽ có sự trở lại của bộ đôi trung vệ Quế Ngọc Hải-Bùi Tiến Dũng. Sự góp mặt của cả hai giúp hàng thủ Viettel chắc chắn hơn. Tuy nhiên, Thanh Hoá rất giàu khát khao dưới tay HLV Petrovic hứa hẹn sẽ là đối thủ rất khó chịu, đặc biệt khi được chơi trên sân nhà.
Với thể thức mới của V-League, cơ hội để các đội bóng làm lại không nhiều. Thêm một cú “sảy chân” nữa, tình thế có thể trở nên rất khó khăn với các ứng viên vô địch.

Vòng 2 V.League 2021: Ứng viên vô địch gặp khó ảnh 1
 
MỚI - NÓNG