Vòng 13 V-League: Vì đâu HA.GL chìm đắm?

Các cầu thủ B.Bình Dương ăn mừng chiến thắng thuyết phục trước HAGL. Ảnh: VSI.
Các cầu thủ B.Bình Dương ăn mừng chiến thắng thuyết phục trước HAGL. Ảnh: VSI.
TP - Vòng 13 V-League khép lại với các đội cuối bảng toàn thua nên giữ nguyên vị trí, còn Bình Dương bay cao.

HA.GL liên tục bị dồn ép

Cuộc đối đầu giữa B.Bình Dương và HA.GL là cuộc chiến giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Nhưng đáng tiếc, HLV Lê Thụy Hải không còn ở Bình Dương để tranh tài trên thực tế chứ không phải chỉ khẩu chiến như trước đây.

Bình Dương với lối chơi tấn công vô cùng mạnh mẽ đã đè bẹp HA.GL với tỷ số đậm 4-1. Có thể nói đây là thất bại toàn diện nhất, thảm hại nhất cho HA.GL ở sân chơi V-League.

HA.GL với những thất bại triền miên đã bào mòn rất nhiều sự tự tin của các cầu thủ trẻ. Những đường lên bóng của HA.GL đã không còn sắc bén, trong khi hàng phòng ngự vẫn còn non kinh nghiệm.

Phút thứ 4, xuất phát từ pha dứt điểm chìm của hậu vệ Văn Hoàn bên ngoài vòng cấm, chân sút Anh Đức nhanh chân đệm bóng cận thành mở tỷ số cho B.Bình Dương. Phút 21, hàng phòng ngự tiếp tục là điểm yếu trong lối chơi của HA.GL khi để cho Văn Hoàn băng vào dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Đây là một trận đấu chói sáng của cựu cầu thủ SLNA khi anh đã có 1 đường kiến tạo và 1 bàn thắng.

Lối chơi của HA.GL đã gặp khá nhiều bế tắc trước hàng thủ giàu kinh nghiệp của B.Bình Dương. Các pha chọc khe hay tạt cánh từ 2 biên đang được HA.GL sử dụng nhiều nhưng hiệu quả chưa cao. Cặp tiền vệ Xuân Trường - Tuấn Anh vẫn lép vế trước cặp Moses - Trọng Hoàng của chủ nhà. 

Do tuyến giữa không cầm được bóng và khả năng đánh chặn từ xa kém nên HA.GL liên tục bị dồn ép và khiến cho bộ đôi tiền đạo Sanogo - Anzite luôn rơi vào tình trạng “đói bóng”. Vì vậy, việc Công Vinh và Trọng Hoàng lập công cho Bình Dương trong hiệp 2 có thể coi là chuyện hiển nhiên sau những pha dàn xếp tấn công hiệu quả. Xen giữa hai bàn thắng của Bình Dương là bàn danh dự của Sanogo Moussa cho HA.GL ở phút 72. 

3 đội cuối bảng vẫn thua

Trên sân Hàng Đẫy, chủ nhà Hà Nội T&T thắng Cần Thơ 4-1. Cần Thơ đã không dễ dàng chút nào khi gặp chủ nhà đang có phong độ tốt như Hà Nội T&T. Trận này HLV Vũ Quang Bảo đã tung ra sân cả 7 cầu thủ mà Cần Thơ vừa tậu về cho giai đoạn 2, nhưng vẫn quá lép vế so với chủ nhà với sự ổn định của Hoàng Vũ Samson cùng sự hỗ trợ của Văn Quyết, Thành Lương. Bất ngờ khi Phan Thanh Phúc ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội khách Cần Thơ. Nhưng Gonzalo, Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson, Thành Lương ghi liên tiếp 4 bàn giúp Hà Nội T&T thắng 4-1.

Trên sân Biên Hòa, Đồng Nai thua SHB Đà Nẵng 1-2. Có chút lợi thế so với 2 đội cuối bảng còn lại khi thi đấu trên sân nhà, nhưng gặp đối thủ SHB Đà Nẵng nên Đồng Nai đã thúc thủ 1-2. Đội chủ nhà đã vượt lên dẫn trước SHB Đà Nẵng 1-0 sau pha ghi bàn của tiền đạo Henry ở phút thứ 9. Phút 24, Đà Nẵng ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 do công của đội trưởng Vũ Phong và sau đó ấn định tỷ số lên 2-1 do công của tiền đạo người Jamaica - Sean Fraser.

Trên sân Tam Kỳ, QNK Quảng Nam thắng S.Khánh Hòa 4-1. Tân binh S.Khánh Hòa không giữ được nhịp ổn định sau kỳ nghỉ dài, quãng nghỉ ấy lại giúp cho Quảng Nam củng cố lực lượng và trên sân nhà họ đã có chiến thắng đậm 4-1. Bốn bàn thắng của Quảng Nam do Suleiman Oladoja, Đinh Thanh Trung, Tambwe và Huy Hùng ghi. Bàn danh dự do Phan Viết Đàn ghi cho đội khách ở phút 81.

Các trận còn lại, Hải Phòng thắng Đồng Tháp 2-1, Thanh Hóa thắng ĐTLA 4-3, Quảng Ninh thắng Sông Lam Nghệ An 1-0.

Do cả 3 đội cuối bảng là Đồng Nai, HA.GL, XSKT Cần Thơ đều thua nên 3 vị trí cuối bảng vẫn không thay đổi.   

Xếp hạng sau vòng 13

1. B.Bình Dương (28 điểm): 2. FLC Thanh Hóa (25 điểm); 3. Than QN (24 điểm); 4. Hải Phòng (22 điểm); 5. SLNA (21 điểm); 6. ĐTLA (21 điểm); 7. Sanna Khánh Hòa (21 điểm); 8. SHB Đà Nẵng (19 điểm); 9. Hà Nội T&T (16 điểm); 10. QNK Quảng Nam (13 điểm); 11. Đồng Tháp (11 điểm); 12. HA.GL (9 điểm); 13. Đồng Nai (9); 14. XSKT Cần Thơ (7 điểm). 

H.D

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.