Vốn vào ngân hàng vẫn tăng

Vốn vào ngân hàng vẫn tăng
TP - Tại Hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm của ngành ngân hàng ngày 17/6 tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, đến 31/5, tín dụng cho nền kinh tế tăng 2,98%, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

> Trả nợ vốn vay hơn 38 nghìn tỷ đồng
> Ngân hàng rủ nhau 'mắc võng' canh khách hàng

Huy động vốn tăng 6,59% so với cuối năm 2012, trong đó huy động vốn bằng đồng Việt Nam tăng 7,55%, huy động vốn bằng ngoại tệ tăng 0,84%...

Trước ý kiến hạ trần lãi suất huy động về 5-6% để giảm chi phí cho ngân hàng, Thống đốc Nguyễn Văn Bình nói rằng, nếu làm vậy có thể lại gây rủi ro về cơ chế. Theo ông, tâm lý tin tưởng vào đồng Việt Nam của người dân đã cải thiện nhưng chưa ổn định. Do đó, cần tiếp tục duy trì chênh lệch lãi suất hợp lý giữa USD và VND.

“Trần lãi suất VND hiện nay có thể giữ ổn định cho tới cuối năm, nếu giảm sẽ không đáng kể. Ngoài ra, có thể sẽ giảm mạnh lãi suất huy động ngoại tệ, nhưng thời điểm nào giảm cần phải tính toán cụ thể”, ông Bình nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.