Voi bị thương oằn lưng chở khách: Người liên quan giải trình gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi báo chí phản ánh, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vào cuộc, xác định được con voi bị thương trên đầu, gần vành tai… nhưng vẫn chở khách. Con voi này bị khuyết tật 1 mắt, khi thả vào rừng bị cây đâm.

Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch (Sở VHTT&DL) Đắk Lắk vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về sự việc nói trên. Theo đó, sau khi tiếp nhận nội dung của báo Tiền Phong “Voi bị thương vẫn oằn lưng chở khách, bao giờ chấm dứt du lịch cưỡi” phản ánh một du khách khi ghi lại hình ảnh một con voi nhà ở Đắk Lắk bị nhiều vết thương rỉ máu trên đầu, gần vành tai… nhưng vẫn phải chở khách; Sở VHTT&DL liên lạc với các đơn vị liên quan, và xác định được 1 con voi bị rỉ máu trên đầu, gần vành tai nhưng vẫn phục vụ khách tại Trung tâm Du lịch Buôn Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Voi bị thương oằn lưng chở khách: Người liên quan giải trình gì? ảnh 1

Hình ảnh voi nhà Đắk Lắk có nhiều vết thương được nữ du khách phát hiện

Sở VHTT&DL đã cử đoàn công tác, mời Trung tâm Bảo tồn voi làm việc với Trung tâm Du lịch Buôn Đôn cùng chủ nài voi liên quan. Sau khi kiểm tra thực tế, ghi nhận ý kiến các bên liên quan, Sở VHTT&DL khẳng định có việc voi nhà bị thương nhưng vẫn chở khách du lịch. Con voi trên thuộc hộ gia đình ông Y Gai Byă, được hợp đồng phục vụ khách tại Trung tâm Du lịch Buôn Đôn.

Trong năm 2020, do dịch bệnh COVID-19 nên con voi trên không phục vụ khách và được thả trong rừng. Đến ngày 2/2/2022 (tức là ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), voi được đưa về phục vụ khách.

Theo giải trình của ông Y Gai Byă, voi có khuyết tật ở 1 mắt, khi di chuyển trong rừng không may bị cây đâm, nên có vài vết thương nhỏ trên đầu, vết thương có trước khi phục vụ khách tại Trung tâm Du lịch Buôn Đôn. Voi gia đình ông Y Gai Byă coi như thành viên trong gia đình nên không có chuyện bạo hành.

Theo Trung tâm Du lịch Buôn Đôn, trước khi hợp đồng sử dụng voi phục vụ khách du lịch, đơn vị đã xây dựng phương án sử dụng voi nhà trong hoạt động kinh doanh du lịch; có bản đăng ký cam kết đảm bảo các điều kiện an toàn đối với công tác quản lý và sử dụng voi nhà…; có hợp đồng với chủ voi và các quy định về cưỡi voi đảm bảo sức khỏe cho voi và an toàn cho khách du lịch…

Tuy nhiên, khi đưa voi vào phục vụ khách đợt này, Trung tâm Du lịch Buôn Đôn đã sơ suất, chỉ theo dõi tập tính hung dữ của voi nhà (thời kỳ động dục) mà không kiểm tra, giám sát kỹ tình hình sức khỏe của voi nên không phát hiện vài vết thương nhỏ rỉ máu trên đầu của voi, vì vậy mới dẫn đến vụ việc nói trên.

Trung tâm Du lịch Buôn Đôn đã kiểm tra, thăm khám sức khỏe cho voi và tổ chức họp với các chủ voi, nài voi để thống nhất một số nội dung hợp đồng, cũng như quán triệt lại tất cả các quy định sử dụng voi vào hoạt động du lịch. Trung tâm Du lịch Buôn Đôn nhận trách nhiệm đối với sự việc trên.

MỚI - NÓNG