Vợ ứng viên Tổng thống Joe Biden: Từng làm bồi bàn, kết hôn lần đầu năm 19 tuổi

Bà Jill Biden lắng nghe ông Joe Biden phát biểu. Ảnh: Reuters
Bà Jill Biden lắng nghe ông Joe Biden phát biểu. Ảnh: Reuters
TPO - Bà Jill từng kết hôn năm 19 tuổi, sau đó ly hôn và đến với ông Joe Biden ở tuổi 24. Lúc này, bà đang là sinh viên đại học, còn ông Joe Biden đã là thượng nghị sĩ.
Vợ ứng viên Tổng thống Joe Biden: Từng làm bồi bàn, kết hôn lần đầu năm 19 tuổi ảnh 1

“Người dân Mỹ trên khắp cả nước, hãy nghĩ về nhà giáo yêu thích của bạn, người đã cho bạn sự tự tin để tin vào bản thân mình. Nếu Jill Biden trở thành Đệ nhất phu nhân, cô ấy sẽ là một người như vật”, ông Joe Biden nói về vợ khi chính thức trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ.

Vợ ứng viên Tổng thống Joe Biden: Từng làm bồi bàn, kết hôn lần đầu năm 19 tuổi ảnh 2

Theo Sputnik, bà Jill Biden sinh ra tại New Jersey năm 1951 nhưng lớn lên ở Willow Grove, Pennsylvania.

Vợ ứng viên Tổng thống Joe Biden: Từng làm bồi bàn, kết hôn lần đầu năm 19 tuổi ảnh 3

Ở tuổi 15, bà Jill bắt đầu công việc đầu tiên của mình, là một nữ bồi bàn.

Vợ ứng viên Tổng thống Joe Biden: Từng làm bồi bàn, kết hôn lần đầu năm 19 tuổi ảnh 4

Bốn năm sau đó, khi mới 19 tuổi, bà Jill kết hôn với Bill Stevenson, một cựu vận động viên bóng bầu dục.

Vợ ứng viên Tổng thống Joe Biden: Từng làm bồi bàn, kết hôn lần đầu năm 19 tuổi ảnh 5

Năm 1975, bà Jill và chồng chính thức ly hôn. Cũng trong năm này, bà gặp ông Joe Biden qua lời mai mối của anh trai ông Biden – Frank.

Vợ ứng viên Tổng thống Joe Biden: Từng làm bồi bàn, kết hôn lần đầu năm 19 tuổi ảnh 6

Bà Jill kém ông Biden 9 tuổi. Lúc này, ông Biden đã là thượng nghị sĩ, còn bà Jill vẫn là một cô sinh viên ngành Anh ngữ.

Vợ ứng viên Tổng thống Joe Biden: Từng làm bồi bàn, kết hôn lần đầu năm 19 tuổi ảnh 7

Trước khi quen Jill, vào năm 1972, ông Biden đã phải trải qua nỗi đau mất người vợ đầu tiên (Neilia) và con gái 1 tuổi trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc. Hai con trai của ông Biden là Beau và Hunter may mắn sống sót, nhưng bị thương nặng và phải nằm viện một thời gian dài.

Vợ ứng viên Tổng thống Joe Biden: Từng làm bồi bàn, kết hôn lần đầu năm 19 tuổi ảnh 8

Bà Jill cho biết đã được ông Joe cầu hôn 5 lần trước khi chịu gật đầu nhận lời.

Vợ ứng viên Tổng thống Joe Biden: Từng làm bồi bàn, kết hôn lần đầu năm 19 tuổi ảnh 9

“Tôi không thể để những đứa con của Joe mất mẹ thêm một lần nữa. Vì vậy, tôi phải chắc chắn và kiên định 100% với quyết định của mình”, bà Jill nói.

Vợ ứng viên Tổng thống Joe Biden: Từng làm bồi bàn, kết hôn lần đầu năm 19 tuổi ảnh 10

Năm 1981, con gái Ashley của vợ chồng ông Biden chào đời.

Vợ ứng viên Tổng thống Joe Biden: Từng làm bồi bàn, kết hôn lần đầu năm 19 tuổi ảnh 11

Trước khi chuyển đến thủ đô Washington, bà Jill từng dạy tiếng Anh tại một trường cao đẳng cộng động ở bang Delaware, đồng thời tham gia giảng dạy tại một trường trung học công lập và một bệnh nhân tâm thần dành cho thanh thiếu niên.

Vợ ứng viên Tổng thống Joe Biden: Từng làm bồi bàn, kết hôn lần đầu năm 19 tuổi ảnh 12

Khi ông Joe Biden giữ chức Phó Tổng thống từ năm 2009 đến năm 2017, bà Jill tiếp tục giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Cộng đồng Bắc Virginia.

Vợ ứng viên Tổng thống Joe Biden: Từng làm bồi bàn, kết hôn lần đầu năm 19 tuổi ảnh 13

“Dạy học không phải một nghề. Nó đã ăn vào máu của tôi”, bà Jill chia sẻ.

Vợ ứng viên Tổng thống Joe Biden: Từng làm bồi bàn, kết hôn lần đầu năm 19 tuổi ảnh 14

Cựu đệ nhị phu nhân có một bằng cử nhân, hai bằng thạc sĩ và tiếp tục nhận bằng tiến sĩ của Đại học Delaware vào năm 2007.

Vợ ứng viên Tổng thống Joe Biden: Từng làm bồi bàn, kết hôn lần đầu năm 19 tuổi ảnh 15

Trả lời CBS News cách đây không lâu, bà Jill Biden cho biết cảm thấy rất háo hức được đi dạy trở lại nếu trở thành đệ nhất phu nhân.

Nguồn ảnh: Vogue
Theo Theo Sputnik, BI
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.